BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuổi trẻ Gò Dầu xung kích tình nguyện xây dựng quê hương 

Cập nhật ngày: 21/04/2017 - 09:47

BTNO - Trong hai ngày 19 và 20.4.2017, Huyện đoàn Gò Dầu tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đây cũng là đại hội điểm tổ chức bầu trực tiếp Bí thư đoàn cấp huyện/thành phố của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh.

Đại biểu bỏ phiếu bầu trực tiếp Bí thư Huyện đoàn Gò Dầu khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Dự đại hội có các đại biểu: Nguyễn Văn Trung- Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trần Lê Duy- Bí thư Tỉnh đoàn, Nguyễn Mạnh Hùng- Bí thư Huyện ủy Gò Dầu cùng 150 đoàn viên ưu tú đại diện cho 3.161 đoàn viên trong huyện.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, các đoàn viên của huyện Gò Dầu đã tập trung vào những hoạt động xung kích, tình nguyện xây dựng quê hương bằng nhiều việc làm thiết thực như: Thực hiện 94 công trình, phần việc thanh niên,  257 “Ngày thứ 7 tình nguyện”, Ngày Chủ nhật xanh”, mang lại lợi ích cho xã hội với tổng trị giá trên 3,5 tỷ đồng; xây dựng và bàn giao 49 căn nhà nhân ái cho đoàn viên, thanh niên và đội viên nghèo; “Thắp sáng đường quê” được hơn 22 km đường nông thôn; tổ chức 85 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 9.270 lượt người bệnh nghèo; trao 2.212 suất học bổng cho học sinh nghèo học giỏi...

Song song đó, Huyện đoàn Gò Dầu còn cho thanh niên mượn vốn không tính lãi để làm kinh tế với tổng số tiền 260 triệu đồng; phối hợp với các ngành mở 35 lớp đào tạo nghề ngắn hạn và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 650 đoàn viên, thanh niên; tư vấn, giới thiệu việc làm ổn định cho 2.100 đoàn viên, thanh niên.

Ra mắt Ban chấp hành Huyện đoàn Gò Dầu khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Từ những hoạt động trên, Huyện đoàn Gò Dầu đã tuyển chọn và kết nạp được 7.139 thanh niên ưu tú vào tổ chức Đoàn; đồng thời thu hút hàng chục ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia vào các phong trào, hoạt động của Đoàn, góp phần không nhỏ trong xây dựng quê hương giàu đẹp.

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu ra Ban chấp hành Khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 21 người và bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên gồm 16 người. Chị Phan Thị Kiên tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện đoàn Gò Dầu khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,67%.

Nhân dịp này, UBND huyện Gò Dầu đã khen thưởng cho 16 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và Phong trào Thanh thiếu nhi của huyện trong nhiệm kỳ 2012 - 2017. 

HT


 
Liên kết hữu ích