Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

Cập nhật ngày: 23/08/2018 - 08:59

BTNO - Ngày 22.8, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Tây Ninh (gọi tắt là Ban chỉ đạo) tổ chức hội nghị tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giai đoạn 2015-2018.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo dự hội nghị.

Giao lưu với các cá nhân điển hình.

Theo Ban chỉ đạo, từ năm 2015 đến nay, người dân ở các địa phương của Tây Ninh đã cung cấp 2.461 tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng công an xử lý hơn 2.000 vụ việc, với hơn 3.500 đối tượng bị xử lý. Đây là kết quả khi phát huy các mô hình có những cách làm hay, điển hình tại địa phương.

Qua ba năm (2015-2018), có 315 quần chúng được khen thưởng, tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Nhiều mô hình hay xuất hiện tại các trường học, đơn vị, như mô hình “Tổ công nhân công trình đô thị tham gia giữ gìn an ninh trật tự” của Công ty CP công trình đô thị Tây Ninh; mô hình “Học sinh, sinh viên tự quản về an ninh trật tự” của Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh; mô hình “Camera trong phòng, chống tội phạm núi Bà Đen” ...

Đặc biệt, mô hình “Đội tình nguyện viên chữ thập đỏ cứu nạn và tham gia giữ gìn an ninh trật tự” đã thực hiện sơ, cấp cứu hơn 1.700 trường hợp người bị thương do tai nạn giao thông, đưa hơn 500 trường hợp say xin do bia rượu về nhà an toàn…

Đợt này, có 60 gương điển hình được tuyên dương, trong đó có những cá nhân lớn tuổi và tuổi đời rất trẻ, như trường hợp của bác Trần Văn Châu, 61 tuổi ngụ xã Trường Hoà, huyện Hoà Thành; hay em Võ Hoàng Tuấn, sinh năm 2000 ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu…

Lãnh đạo Công an tỉnh tuyên dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thời gian qua đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần lan toả, xuất hiện nhiều mô hình hay trong nhân dân. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp uỷ, chính quyền địa phương vẫn chưa thực sự sâu sát, nên chưa huy động được sức mạnh của người dân trong phong trào.

Ông Ngọc yêu cầu, thời gian tới, ngoài công tác tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với công tác này, địa phương, cơ quan chức năng phải xác định được các khu vực, địa điểm còn phức tạp về an ninh trật tự để tổ chức đấu tranh, chuyển hoá tình hình; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia phong trào tố giác tội phạm; các địa phương tổ chức đánh giá, khảo sát để duy trì và phát huy các mô hình đạt hiệu quả trong thời gian qua; cơ quan chức năng cần tập huấn, trang bị cho người dân kiến thức, chủ động trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; kịp thời tuyên dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc tại địa phương.

Xuân Phú