Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuyên dương học sinh đạt giải thưởng Lê Quý Đôn năm học 2016 – 2017 

Cập nhật ngày: 09/05/2017 - 19:22

BTNO - Ngày 9.5, tại hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã diễn ra lễ tuyên dương học sinh giỏi đạt giải thưởng Lê Quý Đôn năm học 2016 – 2017.

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trao bằng khen cho các em học sinh.

Giải thưởng Lê Quý Đôn do UBND tỉnh Tây Ninh thành lập từ năm học 1990 – 1991 để tôn vinh những học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và sinh viên đạt thủ khoa trong kỳ thi tốt nghiệp.

Qua hơn 20 năm, giải thưởng Lê Quý Đôn thật sự trở thành nguồn khích lệ, động viên kịp thời cho các em học sinh tỉnh nhà.

Năm học 2016-2017 toàn tỉnh có 229 học sinh đạt giải học sinh giỏi vòng tỉnh, trong đó có 22 giải nhất, 42 giải nhì, 61 giải ba và 104 giải khuyến khích, tăng 20 học sinh so với năm học 2015 – 2016. Dẫn đầu là đơn vị Phòng GD&ĐT  thành phố Tây Ninh với 46 giải.

Từ kết quả thi học sinh giỏi vòng tỉnh khối THPT, Sở GD&ĐT đã tuyển chọn những em học sinh thật sự xuất sắc tham gia bồi dưỡng dự thi học sinh giỏi toàn quốc. Kết quả, Tây Ninh có 9 học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2017, trong đó có 2 giải ba và 7 giải khuyến khích.

Tại buổi lễ tuyên dương, Bộ GD&ĐT đã trao bằng khen cho hai học sinh trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha đạt thành tích cao trong kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2016-2017, gồm em Thái Phát Triển (đạt giải ba môn Vật lý) và Đỗ Thành Công (giải ba môn Hóa học); UBND tỉnh cũng đã trao bằng khen cho 128 học sinh, Sở GD&ĐT trao giấy khen cho 104 học sinh.

Thùy Dương