Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

U19 Việt Nam vẫn gặp khó trên đường đến vòng chung kết 2020 

Cập nhật ngày: 10/11/2019 - 16:46

Đã thắng 2 trận vòng loại và tạm xếp thứ 2 bảng J nhưng có vẻ việc giành tấm vé đến vòng chung kết Giải vô địch U19 châu Á vào năm 2020 của các học trò HLV Philippe Troussier vẫn “gập ghềnh”.

Một tình huống trong trận U19 Việt Nam (áo trắng) thắng U19 Mông Cổ. Nguồn: SGGP

Tại vòng loại U19 châu Á 2020, Đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà-sân Thống Nhất, TPHCM, tranh tài với các đội Nhật Bản, Mông Cổ, Guam. Để có được suất ự vòng chung kết U19 châu Á 2020, các cầu thủ U19 Việt Nam phải giành ngôi nhất bảng hoặc là thuộc 1 trong 4 đội xuất sắc nhất của tổng cộng 10 bảng đấu.

Đây quả là nhiệm vụ không dễ dàng với các học trò HLV người Pháp Philippe Troussier trong 3 trận đấu, vì U19 Nhật Bản vẫn là đội được cho là mạnh nhất và là đối thủ cạnh tranh chính suất dự vòng chung kết của đội Việt Nam.

Điểm thuận lợi nhất là U19 Việt Nam gặp 2 đội “rất yếu” là Mông Cổ và Guam trước rồi mới gặp U19 Nhật Bản trong trận “chung kết” bảng J. Vì thế, trước khi diễn ra các trận đấu, nhiều người hy vọng các cầu thủ chủ nhà sẽ giành chiến thắng và giội được “mưa gôn” vào cầu môn Mông Cổ, Guam để cạnh tranh với U19 Nhật Bản.

Sau 2 trận đấu với Mông Cổ và Guam, Đội tuyển U19 Việt Nam mới hoàn thành được một  nửa chỉ tiêu (thắng cả 2 trận) còn chỉ tiêu giội “mưa gôn” thì chưa vì cả 2 trận này, các cầu thủ chủ nhà mới ghi được có 7 bàn thắng  nhưng lại thủng lưới 1 bàn (thắng Mông Cổ 3-0, thắng Guam 4-1).

Theo các nhà bình luận thì điểm yếu nhất của lứa cầu thủ U19 Việt Nam hiện tại là khả năng áp đặt thế trận cùng khả năng dứt điểm.

Ở trận gặp U19 Mông Cổ (ngày 6/11), dù chơi ép sân nhưng phải sang hiệp 2, U19 Việt Nam mới có thể ghi được 3 bàn thắng vào lưới đội Mông Cổ. Còn trong trận gặp U19 Guam chiều 8/11, đội bóng đã thua U19 Nhật Bản 10 bàn trắng thì U19 Việt Nam cũng rất vất vả mới giành chiến thắng 4-1. Ở trận đấu này, U19 Việt Nam đã ghi bàn thắng rất sớm (phút thứ 4 hiệp 1) nhưng sau đó đã chơi bế tắc và nôn nóng trong các pha dứt điểm nên tỷ số cũng chưa đủ làm yên lòng ban huấn luyện. Trong khi đó, U19 Nhật Bản đã thắng tiếp U19 Mông Cổ 9-0.

Sau 2 trận dù cùng có 6 điểm nhưng U19 Việt Nam tạm xếp thứ 2 bảng J do kém U19 Nhật Bản hiệu số bàn thắng/bàn thua (6/19). Vì vậy, trong trận đấu cuối vòng bảng (chiều 10/11), nếu không thắng U19 Nhật Bản, các cầu thủ Việt Nam phải “cầm chân” được đội bóng này thì mới có cơ hội lọt vào 1 trong 4 đội nhì bảng tốt nhất để có vé đến vòng chung kết.

Theo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), vòng loại U19 châu Á 2020 có 46 đội bóng trên toàn châu lục tham gia. Các đội được chia thành 11 bảng đấu, trong đó có 2 bảng mỗi bảng 5 đội; 9 bảng mỗi bảng 5 đội.

Kết thúc vòng loại, 11 đội nhất bảng và 5 đội thứ 2 có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng chung kết tổ chức tại Nhật Bản trong năm 2020.

Diễn biến sau 2, 3 lượt trận vừa qua trên toàn châu lục cũng rất thú vị. Ở đây chỉ điểm qua các trận đấu của các đội khu vực Đông Nam Á.

Ở bảng K (đã đấu 2 trận), Indonesia dẫn đầu với 6 điểm, hiệu số +6; Triều Tiên xếp thứ 2 (4 điểm) nên chưa cạnh tranh được với U19 Việt Nam. Đội Timor Leste xếp cuối bảng (0 điểm).

Ở bảng I (2 trận), Myanmar và Singapore đều chưa được điểm nào nên chắc phải nhường lối cho Hàn Quốc (6 điểm, hiệu số 14) và Trung Quốc (6 điểm, hiệu số +4).

Trong khi đó ở bảng H (2 trận), U19 Lào chơi ấn tượng khi cùng có 4 điểm với U19 Australia nhưng tạm xếp thứ 2 do hiệu số chỉ là +1.

Thú vị nhất là bảng G, bảng có 5 đội (Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Brunei, Quần đảo Bắc Mariana) đã đấu 3 trận.

Ở bảng đấu này, Đội U19 Thái Lan tưởng như chắc chắn là một trong những đội đầu tiên giành vé dự vòng chung kết khi thắng như “chẻ tre” 2 trận đầu với 30 bàn sút thủng lưới Brunei (9 bàn) và Quần đảo Bắc Mariana (21 bàn) nhưng bất ngờ thua Campuchia 2-1. Trận thua này khiến U19 Thái Lan “cay đắng” tụt xuống vị trí thứ 3 và rất có thể sẽ bị loại do trận cuối phải gặp U19 Malaysia, đội đang tạm dẫn đầu với 9 điểm và 22 bàn thắng. Trong khi đó, đội chủ nhà bảng G là Campuchia giữ vị trí thứ 2 với 6 điểm và hiệu số +9.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, trừ bảng A (gồm 5 đội Iraq, Oman, Palestine, Kuwait, Pakistan) chưa thi đấu, các đội “tạm đủ” điểm đi tiếp là: Qatar (bảng B, 6 điểm), Tajikistan (bảng C, 9 điểm), Iran (bảng D, 6 điểm), Bahrain (bảng E, 6 điểm), Saudi Arabia (bảng F, 6 điểm), Malaysia (bảng G, 9 điểm 3 trận), Australia (4 điểm, bảng H), Hàn Quốc (6 điểm bảng I), Nhật Bản (6 điểm, bảng J) và Indonesia (6 điểm, bảng K).

Đội U19 Việt Nam hiện tạm đứng đầu các đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất.

Các đội thứ 2 có thành tích tốt nhất (bảng A chưa thi đấu). Nguồn: AFC

Sau lượt trận cuối vòng bảng vào chiều nay (10/11), vòng chung kết U19 châu Á sẽ xác định được ít nhất 14 đội bóng có vé đến Nhật Bản vào năm 2020.

Nguồn Chinhphu