BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Khen thưởng Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 01/04/2017 - 11:15

BTNO - Ngày 31.3, tại Phòng Cảnh sát Hình sự, thượng tá Nguyễn Văn Cạnh- Phó trưởng phòng Công tác Chính trị Công an Tây Ninh thừa uỷ nhiệm của Ban Giám đốc CA tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Thượng tá Nguyễn Văn Cạnh- Phó trưởng Phòng Công tác Chính trị CATN trao bằng khen UBND tỉnh cho các cá nhân và tập thể 

Có 5 cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh; 2 tập thể gồm Phòng Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Tây Ninh được tặng bằng khen kèm tiền thưởng 15 triệu đồng cho mỗi đơn vị.

Cuối tháng 12.2016, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Cơ động và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt tấn công 9 điểm của các đối tượng ghi số đề trên địa bàn các phường Ninh Thạnh, Ninh Sơn (TP.Tây Ninh) và trên địa bàn các huyện Hòa Thành, Châu Thành, bắt quả tang 8 đối tượng gồm: Hà Thị Ngọc Lan (sn 1977) cùng chồng Mai Chí Tâm (sn 1982), Nguyễn Thụy Như Quỳnh (sn 1996), Trần Thị Thu (sn 1974), Nguyễn Quang Hiếu (sn 1987), Nguyễn Thị Xuân Lài (sn 1986), Dương Thị Mỹ (sn 1960) và Tô Thu Trang (sn 1975) đang nhận phơi đề từ con bạc các nơi gửi về.

Tang vật thu giữ, gồm: 20 điện thoại di động, 1 xe ôtô, 2 xe môtô, 19 tờ phơi số đề, trên 150 triệu đồng và nhiều vật dụng liên quan khác.

Đường dây này do Lan cùng chồng là Mai Chí Tâm làm thầu đề đã hơn 2 năm. Hằng ngày, Lan nhận phơi của các tay em và chia ra giao cho nhiều đối tượng khác ở Tây Ninh và TP.Hồ Chí Minh để hưởng hoa hồng. Số tiền ghi đề Lan nhận hằng ngày khoảng trên 100 triệu đồng.

Ngày 12.1.2017, Phòng Cảnh sát Hình sự CATN bắt giữ Lý Minh Tâm (sinh năm 1968, ngụ ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu), Lương Đăng Sơn (sinh năm 1964, ngụ ấp 5, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Hoài Tâm (sinh năm 1977, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản.

Từ khoảng tháng 11.2016, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã xảy ra nhiều vụ mất cắp linh kiện ôtô tải. Ngày 14.11.2016, Công an tỉnh quyết định xác lập chuyên án, điều tra làm rõ nhóm đối tượng này. Qua gần 2 tháng điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 12.1.2017, Ban chuyên án tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lý Minh Tâm khi y vừa thực hiện xong vụ trộm linh kiện ôtô trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đang trên đường về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 1 đồng hồ công-tơ-mét, 1 bộ điều chỉnh máy lạnh, 1 bộ máy hát đĩa của ôtô tải và nhiều vật dụng khác.

Sau đó, điều tra mở rộng, Ban chuyên án tiếp tục bắt khẩn cấp Lương Đăng Sơn và Nguyễn Hoài Tâm. Tại nhà của Tâm, Công an thu giữ thêm 9 máy hát đĩa xe ôtô, 4 bộ điều chỉnh máy lạnh, 5 đồng hồ công-tơ-mét, 4 bộ điều khiển kính, 1 bộ điều khiển đèn, 4 viềng nhựa taplo của ôtô tải và nhiều tang vật khác.

Kết quả điều tra ban đầu, Lý Minh Tâm và Lương Đăng Sơn khai nhận đã thực hiện trên 20 vụ trộm linh kiện ôtô bán cho Nguyễn Hoài Tâm. Trong đó, có hơn 10 vụ thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, các vụ còn lại thực hiện ở Đồng Nai, Long An và thành phố Hồ Chí Minh.

                                                 Tuyết Nhung- Thảo Trang