Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Tặng bằng khen cho Phòng Cảnh sát cơ động CATN 

Cập nhật ngày: 05/07/2018 - 08:48

BTNO - Vừa qua, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đại tá Phạm Văn Cao- Phó giám đốc Công an Tây Ninh đã trao tặng bằng khen của UBND tỉnh và tiền thưởng 30 triệu đồng cho tập thể Phòng Cảnh sát cơ động CATN.

Đại tá Phạm Văn Cao- Phó Giám đốc CATN trao bằng khen và tiền thưởng cho Phòng Cảnh sát cơ động.

UBND tỉnh cũng trao bằng khen và tiền thưởng 3 triệu đồng cho hai cá nhân là thượng tá Nguyễn Ngọc Thành- Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Cảnh sát cơ động, thiếu tá Phan Văn Luyến- đại đội trưởng Đại đội Cảnh sát cơ động, do đã lập được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

 22 giờ ngày 7.3.2018, Tổ tuần tra kiểm soát Phòng Cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Thái Học (phường 2, thành phố Tây Ninh), phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy biển số 70E1-135.73 với tốc độ cao, có nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội nên đã thông báo cho các Tổ làm nhiệm vụ gần đó.

Quá trình kiểm tra, phát hiện bên trong túi sách của hai đối tượng có 1 khẩu súng ngắn ổ đạn xoay sử dụng khí nén CO2 (dạng súng rulo), 2 bình CO2 (trong đó 1 bình đã gắn vào súng ), 6 viên đạn có vỏ bằng đồng đầu đạn bi, 3 giấy cho vay mượn tiền. Thử nhanh, hai đối tượng đều dương tính với ma túy.

Cả hai khai tên Nguyễn Văn Hoài (sinh năm 1996, ngụ thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên) và Cao Nguyễn Hoài Nhân (sinh năm 1996, ngụ xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên) đang trên đường mang súng đi đòi nợ.

Tiếp đó, ngày 20.3, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ mật phục, bắt quả tang 18 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong, huyện Tân Biên; thu giữ tang vật gần 170 triệu đồng, 1 bộ dụng cụ dùng lắc tài xỉu, 15 điện thoại di động, 16 xe mô tô và nhiều đồ vật có liên quan.

Đây là nhóm hoạt động tổ chức lắc tài xỉu quy mô lớn, do vợ chồng Ca Thị Cẩm Văn và Đào Văn Hậu (ngụ tại Trà Vong, Tân Biên) cùng các đối tượng Hồ Quang Vũ (sn 1973, ngụ Mỏ Công, Tân Biên), Tài, Nụ, Danh, Dũng, Lộc tổ chức. Văn thu tiền làm cái 40%, các đối tượng còn lại làm nhiệm vụ cảnh giới.

Ngày 22.3, Công an Tân Biên phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và  Phòng Cảnh sát cơ động triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, bắt giữ 11 đối tượng, thu giữ tang vật hơn 11 kg ma túy các loại, 53 thỏi kim loại màu vàng, tiền Việt Nam và USD khoảng hơn 5 tỷ đồng, 4 điện thoại di động, 4 dao bấm, 2 bình xịt hơi cay, 1 xe ô tô, 2 xe mô tô.

 Tại buổi lễ, đại tá Phạm Văn Cao- Phó Giám đốc CATN biểu dương những thành tích của Phòng Cảnh sát cơ động, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị cần phát huy những kết quả đạt được, thường xuyên tập luyện, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Minh Nhật