BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiểm tra Hồ Dầu Tiếng 

Cập nhật ngày: 20/06/2019 - 19:08

BTNO - Ngày 20.6, Đoàn công tác Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (UBQG) đã có buổi làm việc tại Tây Ninh.

Sáng cùng ngày, đoàn đến kiểm tra công tác ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại công trình thủy lợi Dầu Tiếng- Phước Hòa.

Đoàn do Trung tướng Ngô Quý Đức- Chánh văn phòng UBQG làm trưởng đoàn. Cùng đi trong đoàn còn có lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc uỷ ban. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Tạ Văn Đáo- Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cùng các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Tây Ninh.

Trung tướng Ngô Quý Đức phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, Công ty đã kiện toàn Ban kỹ thuật PCTT&TKCN công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa gồm 17 thành viên, lực lượng xung kích ứng phó sự cố công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa gồm 120 thành viên. Công ty còn tham gia vào Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành trong hệ thống công trình, phối hợp hiệp đồng với các đơn vị công an, quân đội trong nhiệm vụ PCTT &TKCN trong công trình.

Công ty cũng đã xây dựng các phương án theo “Kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp”; xây dựng phương án phòng và giảm lũ cho hạ du (cắm mốc hành lang thoát lũ, xây dựng hệ thống thông tin cảnh báo lũ). Hiện nay, Công ty đã lập đề cương dự toán, đang chờ nguồn kinh phí Bộ NN&PTNT và các địa phương hỗ trợ.

Ngoài ra, phía công ty còn phối hợp với Cục Phòng chống thiên tai và UBND tỉnh Tây Ninh triển khai diễn tập ứng phó sự cố công trình hồ Dầu Tiếng. Công ty đã xây dựng xong phương án bảo vệ công trình quan trọng liên quan đển an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, do tác động cùa bão, lũ nên nhiều hạng mục công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng bị xuống cấp, nguy cơ gây mất an toàn nên cần phải được đầu tư kinh phí để sửa chữa kịp thời. Bên cạnh đó, tình hình biến đổi khí hậu càng làm cho công tác quản lý, vận hành an toàn hồ đập và nhiệm vụ tích, cấp đủ nước phục vụ sản xuất cho các nhu cầu dùng nước trên hệ thống công trình trở nên khó khăn.

Đoàn lãnh đạo kiểm tra thực tế hồ Dầu Tiếng.

Tại buổi làm việc, Công ty Dầu Tiếng - Phước Hòa đề nghị Bộ NN&PTNT hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ công tác quản lý vận hành hồ đập; đầu tư kinh phí hoàn thiện các hạng mục công trình; trang thiết bị phục vụ vận hành trong hệ thống; kiến nghị Bộ Tài nguyên & Môi trường điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai chưa phù hợp với điều kiện vận hành hồ Dầu Tiếng. Phối hợp với Bộ Công an thẩm định phê duyệt phương án bảo vệ công trình quan trọng đặc biệt liên quan đến an ninh quốc gia.

Sau khi nghe báo cáo và đóng góp ý kiến của các thành viên trong đoàn kiểm tra, Trung tướng Ngô Quý Đức đánh giá cao công tác tổ chức ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, Trung tướng lưu ý Tây Ninh cần chú trọng thêm các hoạt động như hàng năm tổ chức diễn tập phòng chống, xử lý thiên tai, thảm họa; tổ chức công tác sơ tán nhân dân vùng hạ lưu trong trường hợp bị vỡ đập, công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục sự cố.

Đối với các đề nghị của công ty, Đoàn kiểm tra ghi nhận và giao cho các phòng chức năng đưa vào báo cáo, kế hoạch thực hiện sắp tới.

Đại Dương