Thể thao   Tennis

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giải quần vợt Cúp Liên Anh mở rộng lần thứ X năm 2017:

Uy tín và chất lượng 

Cập nhật ngày: 09/01/2017 - 15:50

BTNO - Kỷ niệm 10 năm hình thành và phát triển, ngày 7.1 vừa qua, Câu lạc bộ quần vợt Liên Anh đã tổ chức giải quần vợt Cúp Liên Anh mở rộng lần thứ X năm 2017. Giải đấu đã thu hút 150 cây vợt của 21 CLB quần vợt trong và ngoài tỉnh về tham gia tranh tài ở 2 nội dung: đôi nam lãnh đạo và đôi nam 4 nhóm tuổi (dưới 35, từ 36-45, từ 46-55 và từ 56 trở lên).

Giám đốc Công ty TNHH SX CS Liên Anh Đoàn Văn Lực trao giải cho các cây vợt đạt thành tích ở nội dung đôi nam lãnh đạo.

Giải lần này có số lượng vận động viên tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay, trong đó có sự góp mặt của nhiều cây vợt mạnh thuộc các CLB trong và ngoài tỉnh. Vì thế, các cuộc so tài của giải đã diễn ra rất sôi nổi, có chất lượng chuyên môn cao. Qua đó, có thể tiếp tục khẳng định đây là một giải đấu uy tín và chất lượng nhất nhì tại Tây Ninh hiện nay.

 Ở nội dung đôi nam lãnh đạo, hầu hết các cây vợt tham gia đều đã lớn tuổi, song nhờ duy trì tập luyện thường xuyên nên vẫn chứng tỏ được phong độ của mình. Các cuộc so tài diễn ra đầy hào hứng. Với kỹ thuật đồng đều và lối chơi ăn ý, cặp đôi Võ Văn Phuông- Nguyễn Đình Xuân tỏ ra vượt trội, giành lấy giải Nhất sau khi vượt qua cặp Lê Minh Mẫn- Đặng Văn Duyên. Vị trí đồng hạng Ba đã thuộc về 2 cặp Lê Quang Tuấn- Lâm Công Dự và Nguyễn Văn Trứ- Võ Văn Lực.

Ở nội dung đôi nam dưới 35 tuổi, các vận động viên với ưu thế cả về thể lực lẫn chuyên môn đã khiến cuộc so tài trở nên hết sức gay go, quyết liệt. Kết quả, cặp Trung Trực- Văn Hiếu (CLB Cao su Phú Riềng) đã thi đấu áp đảo, đoạt Cúp vô địch sau khi đánh bại 2 cây vợt Xuân Lợi- Đức Anh (CLB Viễn Thông) với tỷ số cách biệt 7-2. Vị trí đồng hạng Ba thuộc về 2 cặp Quang Vinh- Tấn Tài (CLB Cầu Khởi) và Đức Bảo- Thành Nghĩa (CLB Gỗ 10). Tương tự, ở nội dung đôi nam từ 36-45, với 27 cặp tham gia, cuộc đua đến chức vô địch cũng diễn ra đầy kịch tính. Trong cuộc đua này, một cặp đôi khác của CLB Cao su Phú Riềng là Văn Năm- Hoàng Nam đã tỏ ra lấn lướt, đoạt Cúp vô địch sau khi đánh bại cặp Văn Ngọc - Thành Phong (CLB Liên Anh) trong trận chung kết. Thất thủ ở bán kết, 2 cặp Minh Hải- Dũng Minh (CLB Cảnh Việt) và Quốc Dũng- Tuấn Khoa (CLB Liên Anh) đồng hạng Ba.

Ở nội dung đôi nam từ 46-55, cuộc đua giữa 14 cặp tham gia đã diễn ra đầy hào hứng. Bộ đôi của CLB chủ nhà là Trịnh Ngọc Thạch- Huỳnh Thanh Phú đoạt Cúp vô địch sau khi đánh bại đối thủ mạnh Văn Tài Anh- Phạm Văn An (CLB Cao su Phú Riềng), đẩy 2 cặp Dương Minh Hoàng- Phạm Trường Kim (CLB Dầu Tiếng) và Nguyễn Kim Long- Nguyễn Thịnh Vượng (CLB SĐ5) xuống vị trí đồng hạng Ba. Ở nội dung đôi nam 56 tuổi trở lên, cặp vận động viên của CLB chủ nhà Liên Anh là Hoàng Kim Miện- Võ Văn Cõi giành ngôi cao nhất sau khi thắng cặp Phạm Văn Chi- Hồ Hoàng Long (CLB Gò Dầu). Hai cặp cặp Trần Văn Tài- Hoàng Văn Hoài (CLB Cao su Phú Riềng) và Lâm Thanh Chương- Nguyễn Lâm Tươi (CLB Liên Anh) đồng hạng Ba.

Ngoài 5 nội dung thi đấu kể trên, để đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của đông đảo người hâm mộ, giải quần vợt mở rộng Cúp Liên Anh lần thứ X còn tiến hành nội dung thi đấu chuyên nghiệp, với sự góp mặt của 4 cây vợt trẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay: Lý Hoàng Nam, Trịnh Linh Quang, Trần Anh Khoa và Nguyễn Văn Phương. Kết quả sau hơn 1 giờ thi đấu giằng co, vô cùng cuốn hút, chức vô địch đã thuộc về cây vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam.

TUẤN ANH