BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vận chuyển ma túy thuê, hai cô gái Hải Phòng lãnh án 40 năm tù 

Cập nhật ngày: 30/10/2018 - 18:50

BTNO - Từ Hải Phòng, Trang và Hằng đi máy bay vào TP.HCM rồi đón xe khách sang Campuchia mua ma tuý.

Ngày 30.10, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên toà sơ thẩm, xét xử hai bị cáo Trần Thị Hằng (36 tuổi) và Đoàn Thị Thu Trang (37 tuổi), cả hai cùng ngụ Thành phố Hải Phòng, bị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố về tội vận chuyện trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trần Thị Hằng (áo trắng) và Đoàn Thị Thu Trang tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, chiều 28.3, tại chốt cảnh giới Nam Hiệp Thành (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu), các chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt quả tang Trang và Hằng vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Kết luận giám định, tổng số ma túy tang vật bị bắt giữ là loại Ketamine, khối lượng trên 979 gam.

Quá trình điều tra xác định, Hằng và Trang thường xuyên đến các quán bar tại TP.Hải Phòng để vui chơi, giải trí. Trong thời gian này, cả hai quen biết với một phụ nữ tên Liên (không rõ họ tên, địa chỉ).

Ngày 23.3, Hằng được Liên thuê sang Campuchia vận chuyển ma túy đem về Hải Phòng bán cho Liên với giá 80 triệu đồng. Hằng thuê Trang cùng đi với tiền công 40 triệu đồng. Sau đó, Hằng cung cấp thông tin cá nhân của Hằng và Trang để Liên đặt vé máy bay từ Hải Phòng vào TP.HCM.

Trong đêm 26.3, cả 2 đi máy bay vào TP.HCM ngủ lại 1 đêm. Chiều 27.3, Hằng và Trang đón xe khách sang Campuchia.

Tại Phnom Penh, Hằng và Trang ngủ lại một khách sạn theo hướng dẫn của Liên. Đến khoảng 9 giờ ngày 28.3, có một phụ nữ Campuchia đến giao cho Hằng một bịch ma túy được đựng trong túi cà phê.

Nhận hàng xong, Hằng kêu Trang cắt túi cà phê rồi đổ ma túy sang bịch nylon. Hằng lấy một ít ma túy gói trong tờ tiền rồi cất giấu trong áo ngực để dành sử dụng. Sau đó, cả 2 bắt xe buýt trở về Việt Nam.

Khi về gần đến Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Hằng và Trang xuống xe, thuê honda ôm đi đường vòng qua chốt cảnh giới Nam Hiệp Thành. Đến đây thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện bắt giữ.

Hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo Trần Thị Hằng và Đoàn Thị Thu Trang cùng mức án 20 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phương Tân