Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Văn Lâm cao điểm nhất tuyển Việt Nam trong trận tứ kết 

Cập nhật ngày: 25/01/2019 - 16:09

Trang Fox Sports chấm điểm 8 cho thủ môn Đặng Văn Lâm, mức cao nhất của tuyển Việt Nam và chỉ kém ba cầu thủ Nhật.

''Dù không ngăn được quả phạt đền, Văn Lâm đã có một số pha cứu thua tuyệt vời'', Fox Sports bình luận bên cạnh số điểm.

Văn Lâm đóng vai trò then chốt trong việc giúp Việt Nam không để thua đậm.

Công Phượng là người duy nhất còn lại của Việt Nam giành được điểm 8. Theo trang thể thao quốc tế, ''số 10'' của Việt Nam phải chơi đơn độc trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng vẫn gây được không ít nguy hiểm cho khung thành Nhật Bản.

Hầu hết cầu thủ đá chính còn lại của Việt Nam nhận được điểm bảy, trừ Bùi Tiến Dũng và Đoàn Văn Hậu (đều điểm 6). Ba cầu thủ vào sân từ ghế dự bị gồm Văn Toàn, Xuân Trường và Hồng Duy lần lượt nhận điểm 6, 6 và 5.

Bên phía Nhật Bản có ba cầu thủ nhận được điểm 9 gồm thủ môn Gonda, trung vệ Yoshida và tiền vệ Ritsu Doan. Ba cầu thủ này đều đóng vai trò then chốt, trong đó, Doan là chủ nhân cú đá phạt đền ghi bàn duy nhất.

Fox Sports bình luận: ''Doan là người cầm ngọn đuốc tiên phong dẫn tới bàn thắng và một số cơ hội của Nhật Bản''.

Điểm thấp nhất dành cho các thành viên đá chính của Nhật Bản là điểm 7. Trong khi đó, ba cầu thủ vào sân từ ghế dự bị gồm Osako, Inui và Shiotani lần lượt nhận số điểm là 7, 6 và 6.

Nguồn VNE