Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vấn nạn cờ bạc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

Cập nhật ngày: 10/08/2022 - 14:12

BTNO - Trong thời gian qua, lực lượng Công an Tây Ninh từ tỉnh đến các huyện, thị xã, thành phố tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá nhiều đường dây, băng nhóm hoạt động khép kín cũng như những tụ điểm, sòng bạc có quy mô hàng chục người đến hàng trăm người tham gia, xử lý hình sự hàng trăm đối tượng.

Các đối tượng cờ bạc bị lực lượng Công an bắt giữ.

Từ những vụ án cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ cho thấy tệ nạn cờ bạc hiện nay diễn biến phức tạp, tăng về số lượng, mức độ người tham gia chơi đánh bạc.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an Tây Ninh phát hiện, bắt giữ 486 vụ, 988 đối tượng. Tang vật thu giữ: trên 6 tỷ đồng, 304 điện thoại, 114 bộ tài xỉu, 355 xe mô tô. Đã khởi tố 124 vụ, 355 bị can; phạt hành chính 315 vụ, 654 đối tượng với số tiền trên 1 tỷ đồng.

Mới đây, Công an Tây Ninh bắt quả tang 35 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức “đá gà cựa” tại nhà của Nguyễn Thị Nhung, 40 tuổi ngụ ấp Thanh Hoà, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành. Công an thu giữ hơn 240 triệu đồng, 35 điện thoại di động, 31 xe mô tô, 4 con gà và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan.

Đây là tụ điểm đánh bạc do đối tượng Nguyễn Thanh Tú, 41 tuổi, ngụ ấp Thanh Hoà, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành đứng ra tổ chức. Tụ điểm này có địa điểm hẻo lánh và có người canh đường nhưng vẫn bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Đa phần các loại hình cờ bạc diễn ra ở Tây Ninh chủ yếu mang tính “truyền thống” như lắc tài xỉu, đá gà, bài cào, hay mua bán lô số đề... các đối tượng cờ bạc thường có sự liên kết, móc nối nhau ở nhiều địa phương ngay cả ngoài tỉnh. Địa điểm tổ chức thường là những nơi hẻo lánh, xa khu dân cư, có đường độc đạo đi vào có sự quan sát chặt chẽ của các đối tượng canh đường, bảo vệ từ xa và thay đổi địa điểm liên tục. 

Thiếu tá Đặng Thanh Quy- Đội trưởng Đội chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết: “Cờ bạc được xác định là tội phạm nguồn dẫn đến các tội phạm khác như là tín dụng đen, trộm, cướp, cố ý gây thương tích, giết người và một số mâu thuẫn trong gia đình như là mâu thuẫn vợ chồng chủ yếu liên quan đến tiền bạc.

Để đấu tranh với các loại tội phạm cờ bạc hiệu quả, chúng tôi đang ưu tiên tham mưu cho Ban Giám đốc để chỉ đạo lực lượng Công an các cấp- trong đó nhất là lực lượng Công an xã, Công an cơ sở để tập trung thực hiện rà soát lên danh sách các đối tượng cờ bạc- nhất là các đối tượng cầm đầu”.

Đánh bạc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tội phạm khác như cho vay nặng lãi, cướp, cướp giật, trộm cắp và nhiều hệ luỵ xã hội khác gây ảnh hưởng không tốt đến ANTT và bức xúc trong dư luận xã hội.

Hiện nay Công an Tây Ninh- nhất là lực lượng hình sự khẳng định quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn cờ bạc. Đồng thời kêu gọi sự giúp sức của người dân trong việc phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn cờ bạc. Với sự vào cuộc quyết liệt của nhiều cấp, ngành và quần chúng nhân dân mới hy vọng tệ nạn này sớm được đẩy lùi.

T.N – Minh Nhật