Quốc tế   Vòng quanh Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vẻ dũng mãnh của các chú chó chiến binh Mỹ 

Cập nhật ngày: 15/02/2018 - 15:06

Chó chiến binh giữ một vị trí đặc biệt trong lòng những người lính làm việc cùng với chúng và được đối xử tôn trọng ngang với bất kỳ quân nhân nào.

Chó chiến binh được tổ chức lễ mừng mỗi khi nhận giải thưởng, và được chôn cất theo thủ tục nhà binh. Chúng có cấp bậc, và thường cao hơn 1 bậc so với binh sĩ phối hợp nhiệm vụ.

Chó nghiệp vụ có các kỹ năng rất đặc biệt được đào tạo cho mỗi sứ mệnh, chẳng hạn hỗ trợ định vị người bị thương ở chiến trường, dò tìm ma túy hay bom mìn. Chó chiến binh có thể tham gia cùng những người lính trong các cuộc tập kích, làm nhiệm vụ trinh sát hay canh gác ở các chốt kiểm tra.

Những con chó này là đồng đội, đồng minh, bạn chiến đấu và bạn đời thường.

Dưới đây là một số hình ảnh chó chiến binh dũng mãnh do Bộ Quốc phòng Mỹ cung cấp, được Business Insider đăng tải:

Hạ sĩ Chesty XIV hiện là thành viên của Thủy quân Lục chiến Mỹ. Chú chó này tuân thủ kỷ luật hơn so với gần như tất cả các binh sĩ trong đơn vị.

Thượng sĩ Fosco là chó chiến binh đầu tiên thực hiện cú nhảy dù cùng người phối hợp.

Việc lựa chọn và đào tạo chó chiến binh được thực hiện ngay từ khi chó được sinh ra. Con nào càng mạnh mẽ thì càng háo hức huấn luyện.

Chương trình đào tạo kéo dài 93 ngày.

Cũng như con người, chó chiến binh thích được "ra trận".

Nhiều bức tượng và đài tưởng niệm được dựng lên để tôn vinh sự tận tụy cũng như lòng trung thành của các chú chó chiến binh.

Các nhân viên kỹ thuật bay đều phải học những điều căn bản về chăm sóc thú y, phòng trường hợp họ được lệnh sơ tán một chó nghiệp vụ bị thương.

Chó chiến binh luôn thích dành thời gian bên binh sĩ phối hợp.

Bóng tennis là vật chủ chốt để dò thiết bị nổ.

Chó chiến binh luôn 110% sẵn sàng huấn luyện ngay lập tức vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.

Binh sĩ phối hợp có nhiệm vụ yêu thương và chăm sóc chú chó chiến binh ở cùng mình.

Chó chiến binh được tôn trọng như bất kỳ một binh sĩ nào.

Nguồn vietnamnet