BAOTAYNINH.VN trên Google News

Về thăm Căn cứ Suối Già Nai 

Cập nhật ngày: 16/04/2018 - 09:58

BTN - Ngày 14.4, lãnh đạo xã Suối Ðá tổ chức đoàn cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên đi thực tế tìm hiểu về Căn cứ Suối Già Nai trên sườn phía Ðông Nam núi Bà Ðen. Bà Nguyễn Thị Xuân Hương, Bí thư Huyện uỷ cùng tham gia chuyến đi thực tế này.

Bà Nguyễn Thị Xuân Hương- Bí thư Huyện uỷ trao đổi với cán bộ lão thành cách mạng là nhân chứng về suối Già Nai.

Ông Lê Văn Út (Út Chín) nguyên Bí thư xã Suối Ðá trong thời kỳ kháng chiến và một số người trực tiếp tham gia chiến đấu ở Căn cứ Suối Già Nai đã kể lại lịch sử hào hùng của lực lượng vũ trang địa phương trong kháng chiến chống Mỹ.

Từ cuối năm 1966, Mỹ - nguỵ mở nhiều đợt càn quét đánh phá quy mô lớn. Do vậy, lực lượng vũ trang và cán bộ xã Suối Ðá phải dời căn cứ từ ấp Phước Bình lên hang đá tại suối Già Nai ở độ cao hơn 200 mét trên sườn phía Ðông Nam núi Bà Ðen.

Thời gian đầu, trụ tại căn cứ chỉ có 5 người gồm: Bí thư Chi bộ Lê Văn Mé (Chín Mé), Xã đội trưởng Năm Ðạm, 2 du kích và 1 y tá. Ðịch phát hiện ta trú đóng tại đây, chúng nhiều lần dùng bộ binh, thám báo từ trên đỉnh núi đánh luồn xuống và từ chân núi đánh lên, kết hợp với pháo binh, phi cơ tấn công rất ác liệt, nhằm buộc ta phải rời hang núi.

Nhờ địa hình hiểm trở, hang đá luồn sâu trong lòng núi nên địch không làm gì được. Nhận thấy khu vực này khá hiểm trở, cuối năm 1967, Huyện uỷ Dương Minh Châu lúc ấy do ông Sáu Bầu làm Bí thư đã quyết định đến trú đóng tại hang núi phía trên, sát với hang căn cứ của xã Suối Ðá.

Từ căn cứ này, lãnh đạo địa phương đã tổ chức các đợt công tác xuống vùng tạm chiếm, cải trang vào trong ấp chiến lược Suối Ðá tuyên truyền vận động người dân đấu tranh chống gom dân lập ấp chiến lược, vận động những người trẻ, khoẻ tham gia lực lượng vũ trang của xã, của huyện. Nhiều người được vận động tham gia lực lượng vũ trang cách mạng nay còn sống tại địa phương.

Bà Trần Mỹ Trang, Bí thư Ðảng uỷ xã Suối Ðá cho biết, sau đợt đi thực tế này, địa phương sẽ tổ chức hội thảo, lấy ý kiến người dân và đề nghị cấp có thẩm quyền cho phép xã xây dựng bia di tích lịch sử Căn cứ Suối Già Nai.

Khắc Luân