BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vì tiền, mất tình anh em

Cập nhật ngày: 05/11/2017 - 08:54

BTN - Mới đây, TAND Châu Thành xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1982, ngụ ấp Bình Phong, xã Thái Bình, Châu Thành) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sơn và Ðỗ Viết Ðạt (SN 1988, ngụ cùng ấp) là anh em họ chơi thân với nhau từ nhỏ, nên Sơn có cho Ðạt mượn 20 triệu đồng. Ðến ngày trả, Sơn gặp Ðạt nhiều lần đòi lại tiền, nhưng không được.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 26.6.2017, thấy Ðạt đến nhà anh Thân Văn Linh (ngụ ấp Bình Long, xã Thái Bình), Sơn đi theo để đòi nợ. Tại đây, Sơn và Ðạt xảy ra mâu thuẫn, Sơn lấy một cục gạch đánh trúng đầu Ðạt.

Sau đó, Ðạt được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Ða khoa Cao Văn Chí, với tỷ lệ thương tật 50%. Ngày 27.6, Sơn ra Công an xã đầu thú.

TAND huyện Châu Thành tuyên phạt Nguyễn Hoàng Sơn 4 năm tù giam và bồi thường cho người bị hại hơn 50 triệu đồng.

HQ

Từ khóa
Châu Thành