Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Việt Nam chia buồn về việc Phó Thủ tướng Campuchia Sok An từ trần 

Cập nhật ngày: 20/03/2017 - 09:29

Được tin ông Samdech Vibol Panha Sok An, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Vương quốc Campuchia từ trần, ngày 18.3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn tới Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Phó Thủ tướng Campuchia kiêm Bộ trưởng cấp cao phụ trách Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia Samdec Vibol Panha Sok An mới từ trần. (Nguồn: THX/TTXVN)

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Vương quốc Campuchia Samdech Vibol Panha Sok An sinh ngày 16.4.1950, mất ngày 15.3.2017.

Quê quán: tỉnh Tà keo, Campuchia.

Chức vụ trước lúc mất: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng

Học vị: Tiến sĩ

Tước vị: Samdech Vibol Panh

Sự nghiệp: Năm 1981: ông Sok An làm Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao.

Năm 1983, ông Sok An làm Tổng Thư ký Hội đồng hòa bình quốc gia Campuchia.

Từ năm 1985-1988: ông làm Đại sứ Campuchia tại Ấn Độ.

Năm 1988, ông làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Năm 1991, ông làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Tổng Thư ký Hội đồng dân tộc tối cao vì sự hòa hợp dân tộc và tiến trình hòa bình tại Campuchia.

Năm 1993, ông được bầu là Nghị sỹ Quốc hội.

Năm 1998, ông được bổ nhiệm là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, rồi Bộ trưởng Cao cấp.

Từ năm 2004-nay: ông là Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng.

Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Chủ tịch Ủy ban quốc gia về UNESCO, Chủ tịch Cơ quan dầu khí quốc gia Campuchia…

Nguồn TTXVN/Vietnam+