Thể thao   Trong nước

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Việt Nam có bản quyền King's Cup 2019 

Cập nhật ngày: 20/05/2019 - 22:31

Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế Hệ Mới (Next Media) đã mua được bản quyền giải King’s Cup 2019.

Sáng nay (20-5), Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế Hệ Mới (Next Media) cho biết, công ty này đã mua được bản quyền truyền hình hai trận đấu của ĐT  Việt Nam tại King's Cup 2019.

King's Cup 2019 có 4 đội bóng tham gia tranh tài là chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Ấn Độ và Curacao. Theo kết quả bốc thăm của BTC, Việt Nam sẽ đọ sức với Thái Lan ở trận ra quân vào lúc 19h45 ngày 5-6.

Việt Nam đã có bản quyền King's Cup 2019 (Ảnh: Dương Thuật).

Màn so tài của ĐT Việt Nam với kình địch ĐT Thái Lan trong trận ra quân là nguyên nhân đẩy giá bản quyền của King's Cup 2019 tăng cao. Mặc dù không tiết lộ nhưng theo một số nguồn tin, Next Media đã phải chi khoảng 280.000 USD (khoảng 7 tỉ đồng) để sở hữu bản quyền King's Cup 2019.

Đây là mức giá cao hơn rất nhiều so với trung bình hàng năm (chỉ khoảng 30-40 nghìn USD). Hiện tại, vẫn chưa rõ nhà đài nào sẽ là đơn vị phát sóng trực tiếp giải đấu này.

Theo thông tin từ VFF, để chuẩn bị cho giải đấu này, HLV Park Hang Seo sẽ công bố danh sách triệu tập sau vòng 12 V-League 2019. Ở lần triệu tập này, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ gọi 25 cầu thủ lên tuyển. Theo lịch dự kiến, ĐT Việt Nam sẽ tập trung ở Hà Nội vào ngày 31-5 sau đó lên đường sang Thái Lan vào ngày 2-6.

Trong quá khứ, Việt Nam 1 lần tham dự King Cup vào năm 2006. Ở giải đấu năm đó, Việt Nam tranh tài cùng Kazakhstan, Singapore và chủ nhà Thái Lan. Kết thúc giải đấu, chúng ta giành ngôi Á quân, khi thua Thái Lan 1-3 trong trận chung kết.

Đây là giải đấu mà tiền đạo Phan Thanh Bình đã vượt qua Kiatisuk Senamuang, Pipat Thonkanya, Suchao Nuchnum và Lê Công Vinh để giành danh hiệu “Vua phá lưới” với 3 pha lập công./.

Nguồn  VOV