Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

'Việt Nam có thành tích tốt hơn, nhưng đây là kỷ nguyên mới của Malaysia' 

Cập nhật ngày: 08/10/2019 - 15:54

Tiền vệ nhập tịch của Malaysia cho rằng, Việt Nam đang có thành tích tốt hơn nhưng đây là kỷ nguyên mới của Malaysia.

Malaysia sẽ đối đầu với Việt Nam trong trận đấu thứ 3 tại bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trên sân Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 10/10.

1 năm trước, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe cầm hòa Việt Nam 2-2 trên sân nhà Bukit Jalil ở trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, nhưng các học trò HLV Park Hang Seo đã đánh bại Malaysia 1-0 ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình để lần thứ 2 lên ngôi vô địch AFF Cup.

Nhưng theo tiền vệ Brendan Gan, “những chú hổ Malaya” đã đi một chặng đường dài kể từ sau kết quả đáng thất vọng nói trên.

Tiền vệ gốc Australia - Brendan Gan.

“Bây giờ chúng tôi có một đội hình khác, và chúng tôi chơi với một phong cách khác. Các cầu thủ tự tin hơn khi cầm bóng”, Bernama nói trên trang chủ liên đoàn bóng đá Malaysia trước khi lên đường sang Việt Nam.

“Đây sẽ là một trận đấu khó khăn vì Việt Nam có thành tích tốt hơn so với chúng tôi, nhưng đây cũng là một kỷ nguyên mới, thời điểm mới, và chúng tôi chỉ cần chơi theo cách của mình. Hy vọng chúng tôi sẽ duy trì được điều này trong suốt trận đấu”, ngôi sao gốc Australia nói.

Trong khi đó, HLV Tan Cheng Hoe, người chốt 23 cầu thủ đến Việt Nam, cảnh báo các học trò phải cảnh giác với lối đá phản công của Việt Nam.

“Chúng tôi cần thận trọng với lối chơi phòng thủ và phản công nhanh của các cầu thủ Việt Nam. Gặp Việt Nam không phải là một nhiệm vụ dễ dàng nhưng tôi yêu cầu các cầu thủ chơi một cách tự tin, đồng thời tập trung để có kết quả có lợi cho cả hành trình”, chiến lược gia 51 tuổi nói.

Nguồn VTC