Thể thao   Thể thao

BAOTAYNINH.VN trên Google News

World Cup 2018: Những con số sau vòng bảng 

Cập nhật ngày: 30/06/2018 - 07:36

Giải vô địch Bóng đá thế giới FIFA World Cup 2018 tại Nga khởi tranh ngày 14/6 đã kết thúc vòng bảng vào rạng sáng 29/6 (giờ Việt Nam) sau 48 trận đấu với những con số thú vị.

Tiền vệ Yuri Gazinsky (số 8) của Nga là cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2018 trong trận khai mạc gặp Saudi Arabia ngày 14/6. Nguồn ảnh: VietnamNet

Trên 12 sân vận động thuộc 11 thành phố của nước Nga, kỳ World Cup lần thứ 21 diễn ra sôi động với nhiều trận đấu kịch tính ngay vòng bảng.

Cho đến nay, có thể khẳng định đây là một trong những vòng chung kết World Cup hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới.

Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), qua 48 trận đấu, các cầu thủ đã ghi được tổng cộng 122 bàn thắng, đạt tỉ lệ 2,5 bàn/trận.

Đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất: Đội tuyển Bỉ (9 bàn).

Đội thủng lưới nhiều nhất: Tân binh Panama (11 bàn).

Đội không bị thủng lưới là Uruguay. Sau 3 trận toàn thắng, thủ môn Uruguay Fernando Muslera chơi đủ 270 phút chính thức nhưng không hề phải vào lưới nhặt bóng lần nào.

Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất: Trận Anh-Panama (7 bàn, Anh thắng 6-1).

Ronaldo lập hattrick trong trận Bồ Đào Nha gặp Tây Ban Nha (16/6). Ảnh: Reuters.

Đã có 50 cầu thủ ghi được bàn thắng, trong đó, dẫn đầu danh sách là tiền đạo Harry Kane của Đội tuyển Anh với 5 bàn.

Hai cầu thủ ghi được 4 bàn là Romelu Lukaku (Đội tuyển Bỉ) và Cristian Ronaldo (Đội  tuyển Bồ Đào Nha).

Felipe Baloy của Panama là cầu thủ cao tuổi nhất (37 tuổi 120 ngày) ghi được bàn thắng trong trận gặp Đội tuyển Anh (ngày 24/6). Trong khi đó, cầu thủ trẻ tuổi nhất (19 tuổi 183 ngày) ghi được bàn thắng là tiền đạo Kylian Mbappe của Pháp trong trận gặp Peru (ngày 21/6, Pháp thắng 1-0).

Cầu thủ ghi bàn thắng đầu tiên ở kỳ World Cup 2018 là tiền vệ Yuri Gazinsky của Nga trong trận khai mạc gặp Saudi Arabia (ngày 14/6, Nga thắng 5-0). Trong khi đó, cầu thủ ghi bàn thắng cuối cùng vòng bảng (phút 66) là Khazri của Tunisia trong trận gặp Panama (rạng sáng 29/6, Tunisia thắng 2-1).

Hết vòng bảng, siêu sao Rolando (Bồ Đào Nha) là cầu thủ duy nhất lập được cú hattrick trong trận gặp Tây Ban Nha (rạng sáng 16/6 giờ Việt Nam).

"Cú sốc" lớn nhất ở kỳ World Cup 2018 là Đội tuyển Hàn Quốc "loại" đương kim vô địch Đức với tỉ số 2-0 (đêm 27/6).

Sau 48 trận đấu, các trọng tài đã phải rút 158 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ phạt các cầu thủ.

Bảng đấu duy nhất phải sử dụng điểm chơi đẹp (fair play) để chọn đội vào vòng 1/8 là bảng H. Theo đó, do Nhật Bản và Senegal đều có chỉ số phụ (điểm, bàn thắng/thua, đối đầu) bằng nhau nên FIFA tính đến điểm phong cách. Kết quả, Nhật Bản được đi tiếp do chỉ bị 4 thẻ vàng trong khi Senegal “dính” 6 thẻ nên bị loại.

Sau vòng bảng, cả 5 đội bóng châu Phi (Senegal, Nigeria, Tunisia, Ai Cập, Morocco) đều bị loại. Với 5 đội bóng (Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi Arabia, Australia), châu Á chỉ còn Nhật Bản đi tiếp.

Vé xem các trận đấu tại World Cup 2018: theo FIFA, số tiền thu được trung bình 1 trận đấu là 757.300 USD.

Ngoài những con số thống kê nói trên, tính đến hết vòng bảng, FIFA World Cup 2018 trên đất Nga diễn ra an toàn trong không khí sôi động cả trong và ngoài sân cỏ.

Người ta cho rằng “World Cup 2018 Russia” là hình ảnh đẹp về nước Nga thân thiện, mến khách./.

Nguồn chinhphu