BAOTAYNINH.VN trên Google News

Môn bóng bàn Hội Khỏe Phù Ðổng tỉnh Tây Ninh năm học 2018-2019:

Xáo trộn về thứ hạng. 

Cập nhật ngày: 07/11/2018 - 11:51

BTN - Vừa qua, bóng bàn - môn thi đấu thứ ba của HKPÐ tỉnh Tây Ninh năm học 2018-2019 đã được khởi tranh, thu hút gần 60 cây vợt thuộc 3 khối TH, THCS và THPT về tham gia tranh tài ở 2 nội dung đơn nam và đơn nữ.

Cây vợt Nguyễn Hoàng Thục Nghi (Gò Dầu) xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch đơn nữ ở cấp học mới.

Khối TH có 20 cây vợt tham gia, với ưu thế thuộc về các cây vợt TP. Tây Ninh khi giành HCV ở cả 2 nội dung đơn nam và đơn nữ. Cụ thể, Ðinh Phạm Minh Khôi (TP. Tây Ninh) đã thi đấu lấn lướt, trở thành tân vô địch đơn nam khối TH. Ở nội dung đơn nữ, cây vợt “nhí” Nguyễn Trần Huỳnh Anh (TP.Tây Ninh) cũng thi đấu nổi bật, vượt qua đồng đội Dương Ngọc Hân trong trận chung kết để giành HCV đơn nữ.

Cũng có 20 cây vợt tham gia, cuộc đua giành huy chương ở khối THCS cũng diễn ra đầy hào hứng. Hai cây vợt Tân Biên là ÐKVÐ Võ Thiên Lạc và á quân Mai Xuân Phát tiếp tục chứng tỏ chưa có đối thủ xứng tầm, dễ dàng giành quyền vào chung kết sau khi đánh bại toàn bộ các đối thủ. Trong trận chung kết, Thiên Lạc một lần nữa vượt qua Xuân Phát để bảo vệ thành công ngôi vô địch mùa thứ 2 liên tiếp.

Ở nội dung đơn nữ, với sự góp mặt của 3 nhà vô địch năm trước là Nguyễn Quốc Mỹ Vinh (Hoà Thành) - HCV nhóm tuổi 13-14, Lê Ngọc Huyền (Hoà Thành) - HCV nhóm tuổi 11-12 và Nguyễn Hoàng Thục Nghi (Gò Dầu) - HCV khối TH, cuộc đua giành huy chương đã diễn ra đầy kịch tính. Dù là cây vợt nhỏ nhất, bởi năm nay mới lên lớp 6, nhưng cây vợt “nhí” Thục Nghi đã gây bất ngờ, hạ Ngọc Huyền ở bán kết, đánh bại ÐKVÐ Mỹ Vinh trong trận chung kết, đem về tấm HCV đầu tiên ở cấp học mới.

Ở khối THPT, cuộc đua giành huy chương cũng diễn ra hấp dẫn với nhiều bất ngờ. Trong đó, ở nội dung đơn nam, dù lần đầu góp mặt, tân binh Trần Thành Nhân (THPT Tây Ninh) đã thi đấu áp đảo, lần lượt hạ ÐKVÐ Hiếu Kiên (THPT chuyên Hoàng Lê Kha) và HCÐ năm trước Nguyễn Hữu Phúc (THPT Quang Trung).

Ở vòng bán kết, Thành Nhân tiếp tục buộc ÐKVÐ khối THCS năm trước Ðào Nam Thái (THPT Trần Phú) phải phơi áo. Trong trận chung kết, Thành Nhân đã đánh bại á quân khối THCS năm trước Tăng Tiến Luân (THPT Quang Trung) với tỷ số 4-1, trở thành tân vô địch đơn nam. Khác với nội dung đơn nam, thứ hạng ở nội dung đơn nữ ít bị xáo trộn hơn, khi cả ÐKVÐ Ðặng Ngọc Thuỷ Tiên và á quân Ðặng Khánh Vy (cùng THPT Quang Trung) đều tiếp tục thi đấu áp đảo, bảo vệ thành công ngôi thứ của mình.

TUẤN ANH