BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xây dựng nội dung Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2018 

Cập nhật ngày: 09/08/2018 - 09:28

Nội dung Sách trắng Quốc phòng Việt Nam nhằm công khai minh bạch đường lối chính sách quân sự, quốc phòng của Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo về biên soạn Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2018. Ảnh: BQP

Ngày 8-8, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo về biên soạn Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2018. 

Dự hội nghị có Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ biên soạn và đại diện các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng.

Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2018 sẽ được cập nhật, bổ sung tình hình thế giới, khu vực và trong nước; những phát triển mới trong xây dựng QĐND Việt Nam và Dân quân tự vệ; quán triệt đầy đủ quan điểm, đường lối quân sự của Đảng, chính sách quốc phòng của đất nước, nhất là đường lối, chính sách quốc phòng Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng; Kết luận số 31-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược Quân sự Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về Hội nhập quốc tế về Quốc phòng… nhằm công khai minh bạch đường lối chính sách quân sự, quốc phòng của Việt Nam; đồng thời là tài liệu chính thức sử dụng để phục vụ công tác đối ngoại quốc phòng; giáo dục về quốc phòng, đường lối quân sự của Đảng, chính sách quốc phòng của Nhà nước cho các cấp, ngành và toàn dân, nhất là thế hệ trẻ hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Chí Vinh nhấn mạnh, Sách trắng Quốc phòng Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng, đây là cẩm nang nhằm tuyên truyền quan điểm đường lối quân sự, chính sách quốc phòng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Quân ủy Trung ương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng QĐND Việt Nam; hội nhập quốc tế được thể hiện trong Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân; bồi dưỡng, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội và toàn dân nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. 

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh yêu cầu các cơ quan chức năng, tổ biên tập tiếp tục tiếp thu ý kiến đóng góp của thành viên Ban Chỉ đạo bảo đảm đúng quy trình, tiến độ được giao, phấn đấu phát hành Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2018 trong thời gian sớm nhất.

Nguồn SGGPO


 
Liên kết hữu ích