BAOTAYNINH.VN trên Google News

TAND tỉnh Tây Ninh:

Xét xử nhóm thanh niên dùng rựa chém chết người ở Tân Châu 

Cập nhật ngày: 21/06/2019 - 21:19

BTNO - TAND tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 13 bị cáo trong vụ án giết người xảy ra tại ấp 7, xã Suối Dây, huyện Tân Châu.

13 bị cáo gồm: Phạm Minh Nhí (sinh năm 1999), Tống Văn Ninh, Nguyễn Thành Thương, Đinh Trường Yên (cùng sinh năm 2000), Trần Ngọc Giàu, Lê Văn Quỳnh, Nguyễn Trung Thắng (cùng sinh năm 2002), Phạm Văn Long, Nguyễn Văn Linh (sinh năm 2003), Huỳnh Minh Hiếu, Phạm Thanh Thoàng, Nguyễn Văn Có (sinh năm 2001) và Nguyễn Ninh Thuận (sinh năm 2004). Tất cả cùng ngụ huyện Tân Châu, bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh truy tố về tội giết người.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 4.9.2018, sau khi nghe Ninh kể lại là bị người ta đánh, Nhí rủ nhóm bạn gồm Ninh, Có, Thắng, Giàu, Linh, Quỳnh, Long, Hiếu, Thoàng, Thuận, Thương và Yên đem theo cây, rựa đi đánh trả thù. Trên đường đi, hai anh Trần Ngọc Đây và Nguyễn Xuân Bình thấy nhóm Nhí tụ tập có cầm cây theo, nên đến hỏi chuyện thì bị cả nhóm lao vào đánh, chém. Hậu quả làm anh Đây bị thương tích nhẹ còn anh Bình bị Có chém trúng vào đầu dẫn đến tử vong.

Qua điều tra xác định, hằng ngày nhóm của Nhí thường tụ tập rủ nhau chơi game ở tiệm internet. Do trước đó Ninh bị Đặng Đức Anh đánh nên nảy sinh ý định trả thù. Ngày 3.9.2018, Ninh rủ Nhí, Hiếu, Thuận, Thoàng và Long đi tìm Đức Anh đánh.

Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 4.9.2018, tại khu vực cây số 18 thuộc xã Suối Dây, Nhí tiếp tục rủ Hiếu, Thắng, Linh, Thoàng, Long, Thuận, Giàu, Thương, Quỳnh, Có và Yên cùng đến ngã ba Bổ Túc (thuộc ấp 7, xã Suối Dây, huyện Tân Châu) tìm Đức Anh đánh trả thù cho Ninh thì tất cả đồng ý. Khi đi, Yên mang theo cây rựa do Có đưa.

Đến ngã ba Bổ Túc, không tìm thấy Đức Anh nên cả bọn dừng ở quán cà phê gần đó. Lúc này, anh Trần Ngọc Đây và Nguyễn Xuân Bình chạy xe ngang qua nhìn thấy nhóm của Nhí đúng cầm cây nên dừng lại hỏi “Tìm ai mà mang theo cây”. Có liền trả lời “không tìm ai”, nhưng anh Đây và Bình vẫn tiếp tục hỏi. Nhí mới hỏi Ninh “sao đánh không”, Ninh liền hô “đập luôn”. 

Ngay lập tức, Nhí cầm cây đánh vào lưng anh Bình một cái. Bị đánh, anh Bình nhảy xuống xe. Nhí tiếp tục cầm cây đánh anh Đây thì bị anh Bình giật lấy cây. Lúc này, Có liền cầm rựa chém vào đầu anh Bình một nhát. Bị chém trúng, anh Bình lấy cây giật được của Nhí đánh lại trúng vào tay Có đang cầm rựa nên Có bỏ chạy. Thấy vậy, Giàu, Long cùng với Linh xông vào đánh anh Bình, sau đó Long, Quỳnh, Thắng, tiếp tục quay qua đánh anh Đây.

Còn Ninh, Thoàng, Hiếu, Thuận, Thương đứng bên ngoài chờ hỗ trợ. Riêng Yên nổ máy xe chờ sẵn. Phát hiện đánh nhau, mẹ anh Đây buôn bán gần ở đó tri hô lên nên cả nhóm bỏ chạy, còn anh Bình được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Bị cáo Phạm Minh Nhí bị Viện KSND tỉnh đề nghị mức án tù chung thân.

Phát biểu quan điểm về vụ án, Viện KSND tỉnh Tây Ninh nhận định đây là vụ án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần xem xét một cách toàn diện về vai trò, mức độ phạm tội của các bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Trong vụ án này các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, ngoại trừ bị cáo Phạm Minh Nhí có nhân thân xấu (một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và một tiền án chưa được xóa án tích, rủ rê, lôi kéo, xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội). Bên cạnh đó, các bị cáo cũng có các tình tiết giảm nhẹ như ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả, khi phạm tội là người dưới 18 tuổi.

Với nhận định đó, Viện KSND tỉnh đề nghị HĐXX xử phạt bị cáo Phạm Minh Nhí mức án tù chung thân, bị cáo Nguyễn Văn Có mức án từ 16-17 năm tù, Tống Văn Ninh mức án từ 14-15 năm tù, Trần Ngọc Giàu mức án từ 8-10 năm tù, các bị cáo còn lại đề nghị mức án từ 3 đến 7 năm tù cùng về tội giết người.

Dự kiến HĐXX tuyên án vào ngày 25.6.2019.

Phương Tân