BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thành phố Tây Ninh:

Xử lý nhiều “điểm nóng” về lấn chiếm vỉa hè 

Cập nhật ngày: 21/07/2018 - 18:48

BTN - Ðể tránh tình trạng lấn chiếm trở lại, chính quyền địa phương cần duy trì công tác kiểm tra trên các tuyến đường, thường xuyên nhắc nhở người dân chấp hành đúng quy định, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, lịch sự.

Đoàn công tác tháo dỡ mái che di động, bảng hiệu, bục bệ được bố trí đúng nơi quy định trên đường Võ Văn Truyện.

Thời gian qua, tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh như công viên Quang Trung (gần cầu Thái Hoà), đường Võ Văn Truyện (khu vực chợ Thành phố), đường 784 (gần ngã tư Ðại Ðồng, thuộc phường Ninh Thạnh), người dân bức xúc trước tình trạng buôn bán, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. 

 

Trước thực trạng trên, đoàn công tác liên ngành Thành phố đã ra quân xử lý các hành vi lấn chiếm, góp phần lập lại trật tự đô thị, chấn chỉnh vi phạm hành lang an toàn đường bộ. 

Theo chân đoàn công tác, trong quá trình ra quân, hầu hết những người buôn bán có hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, sẵn sàng lắng nghe cán bộ phổ biến quy định, chủ động dọn dẹp hàng quán, tháo dỡ mái hiên, trả lại không gian thông thoáng.  

Tại tuyến đường Võ Văn Truyện, phường 2 (khu vực chợ Thành phố), nhiều bục bệ xây dựng lấn ra đường đã được đập bỏ, mái che di động được người dân tự tháo dỡ, bảng hiệu bố trí đúng nơi quy định, không gây cản trở tầm nhìn. Các cửa hàng kinh doanh quần áo, giày dép, bánh kẹo trưng bày sản phẩm trong phạm vi cho phép.  

 Theo anh T, ngụ phường 2, TP.Tây Ninh, trước đây, nhà anh có xây dựng bục bê tông lấn ra vỉa hè để thuận tiện cho việc dắt xe lên xuống. Sau khi nghe thông báo lực lượng chức năng sẽ ra quân dọn dẹp vỉa hè, lòng đường, anh chủ động thuê người đập bỏ bục bê tông, thay thế bằng bục sắt tháo lắp.

Khoảng nửa năm nay, đoạn đường 784, gần ngã tư Ðại Ðồng (đoạn qua phường Ninh Thạnh), một số hộ dựng quán hay cất chòi tạm dọc theo hai bên lề đường để buôn bán. Một số quán công khai bày biện bàn ghế ngay sát lòng đường.    

“Ðây là tuyến đường xe tải, xe container lưu thông liên tục. Việc tận dụng lòng đường làm nơi buôn bán khiến diện tích mặt đường bị thu hẹp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông.

Nhiều khi chạy đến đoạn đường này, gặp phải xe du lịch đậu để mua đặc sản địa phương, tôi đành liều mạng chạy qua làn xe ngược chiều để tiếp tục lưu thông!”- chị P.T, người dân ngụ phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh phản ánh. 

Hiện, các hộ gia đình sinh sống, buôn bán trên đoạn đường 784 đã tự giác tháo dỡ chòi tạm, biển hiệu, bàn ghế lấn chiếm, trả lại không gian công cộng.

Qua đợt ra quân dọn dẹp vỉa hè, lòng đường tại các “điểm nóng” về lấn chiếm, đoàn công tác liên ngành đã xử lý 26 mái che, bục bệ trên đường Võ Văn Truyện; tháo dỡ 24 quầy buôn bán tạm bợ tại đường 784; tạm giữ 124 vật dụng vi phạm.

Ðội trưởng Ðội Quản lý trật tự đô thị TP.Tây Ninh Lương Anh Dũng đánh giá, trong đợt ra quân thực hiện kế hoạch lập lại trật tự trên địa bàn, hầu hết người dân đều chấp hành quy định, một số người còn chủ động phụ giúp lực lượng chức năng tháo dỡ vật dụng lấn chiếm.

Ðoàn công tác đã bàn giao lại công viên Quang Trung, tuyến đường Võ Văn Truyện (khu vực chợ Thành phố), tuyến đường 784 (đoạn ngã tư Ðại Ðồng) cho UBND phường 2, phường Ninh Thạnh quản lý, chống tái lấn chiếm.

Theo ông Dũng, nhằm tạo được sự đồng thuận từ phía người dân, trước khi ra quân, lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến về công tác chấn chỉnh trật tự đô thị. Mặt khác, đoàn sẽ nhắc nhở để người dân tự giác chấp hành; trong trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng mới kiên quyết xử lý bằng hình thức lập biên bản và yêu cầu ký cam kết, nếu tiếp tục vi phạm sẽ cưỡng chế, tháo dỡ và tịch thu hàng hoá, phương tiện lấn chiếm.

Ðể tránh tình trạng lấn chiếm trở lại, chính quyền địa phương cần duy trì công tác kiểm tra trên các tuyến đường, thường xuyên nhắc nhở người dân chấp hành đúng quy định, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng Thành phố văn minh, lịch sự.

Trong thời gian tới, đoàn công tác liên ngành sẽ tiếp tục xử lý vi phạm tại các tuyến đường trọng điểm còn lại trên địa bàn Thành phố.

PHƯƠNG THẢO - ÐÀO NHƯ


Liên kết hữu ích