BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tây Ninh tham dự Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ TQ năm 2020:

Xuất sắc Gia Hân 

Cập nhật ngày: 05/08/2020 - 08:14

BTN - Vừa qua, tại NTĐ Lãnh Binh Thăng - TP. Hồ Chí Minh diễn ra các cuộc so tài của Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc năm 2020 - giải đấu trong hệ thống các giải trẻ QG hằng năm do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam và Sở Văn hoá - Thể thao TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

Nữ tuyển thủ trẻ Huỳnh Gia Hân trên bục nhận HCV

Giải năm nay quy tụ  trên 1.000 nam nữ võ sĩ trẻ của 45 tỉnh, thành, ngành trong cả nước tham gia tranh tài ở các nội dung quyền, đối kháng cá nhân và đồng đội thuộc 4 lứa tuổi U12, U14, U17 và U20. Đội tuyển Taekwondo trẻ của Trung tâm Huấn luyện & Thi đấu (TT.HL&TĐ) TDTT Tây Ninh gồm 18 võ sĩ, do HLV Hồ Minh Lực dẫn dắt tham dự giải.

Bước vào giải, các võ sĩ Tây Ninh nhập cuộc đầy tự tin, xuất sắc đem về trọn bộ huy chương, trở thành đội tuyển võ thuật duy nhất của TT.HL&TĐ cho đến thời điểm này giành được HCV tại giải vô địch trẻ QG.

Trong số những võ sĩ đem về huy chương cho Tây Ninh có nữ tuyển thủ trẻ Huỳnh Gia Hân - tay đấm từng giành HCV đối kháng cá nhân (ĐKCN) tại Giải vô địch Taekwondo cụm miền Đông Nam bộ, cùng tấm HCĐ đối kháng đồng đội tại Giải Cúp các CLB Taekwondo toàn quốc năm 2019.

Với tâm lý tự tin sau những thành công ban đầu, cùng những tiến bộ về đòn thế, đặc biệt là đòn chân với các cú đá chẻ và cầu vồng có độ chính xác cao, tham dự nội dung ĐKCN hạng 41kg nữ nhóm tuổi U14, Gia Hân đã thi đấu cực kỳ ấn tượng, vượt qua 2 đối thủ mạnh đến từ Cần Thơ và Sơn La ở tứ kết và bán kết đều cùng tỷ số cách biệt.

Tiếp đó, trong trận chung kết gặp đối thủ Huỳnh Diệp Uyên Trang (Tiền Giang), Gia Hân đã thi đấu tưng bừng, liên tục tung ra các cú đá cao ăn điểm, thắng áp đảo đối thủ với tỷ số 31/14, đem về tấm HCV.

Các tuyển thủ trẻ Tây Ninh còn lại giành tiếp 3 tấm HCB và 5 tấm HCĐ, trong đó, các tấm HCB lần lượt do công của tay đấm Huỳnh Bảo Trân ở nội dung ĐKCN hạng 26kg nữ lứa tuổi U12, Phan Thị Hoàng Lam ở nội dung ĐKCN hạng 55kg nữ U17 và Nguyễn Thị Huyền Linh ở nội dung ĐKCN hạng 49kg nữ U20.

Các tấm HCĐ lần lượt do công của Nguyễn Thị Bích Phương ở nội dung ĐKCN hạng 44kg nữ U17, Ngô Tạ Thuý An ở nội dung ĐKCN hạng trên 73kg nữ U20, Lê Thành Văn ở nội dung Quyền cá nhân tiêu chuẩn, cặp Trần Hồ Trang Thuỳ + Nguyễn Anh Quân ở nội dung quyền đôi nam nữ sáng tạo, cặp Đặng Thế Tân + Ngô Tạ Thuý An ở nội dung quyền đôi nam nữ tiêu chuẩn.

Sau giải đấu này, đội tuyển Taekwondo Tây Ninh sẽ tiếp tục tập luyện, chuẩn bị tham dự Giải Taekwondo VĐQG năm 2020. Tuy nhiên, do dịch bệnh bùng phát, các giải thể thao quốc gia hiện phải tạm dừng và chưa biết đến khi nào mới được tổ chức trở lại.

TUẤN ANH