BAOTAYNINH.VN trên Google News

Y án sơ thẩm đối với 7 phụ nữ trong vụ chặn xe chở cát ở Tân Châu 

Cập nhật ngày: 17/08/2018 - 17:22

BTNO - Ngày 15.8, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên toà phúc thẩm, xét xử vụ án “Gây rối trật tự công cộng” đối với 7 bị cáo liên quan đến vụ chặn xe chở cát ở ấp Tân Tiến, xã Tân Phú vào cuối năm 2017.

HĐXX tuyên y án sơ thẩm, phạt 30 tháng tù treo đối với 2 bị cáo Vũ Thị Cương (52 tuổi) và Trần Thị Nhẫn (62 tuổi) về tội "gây rối trật tự công cộng".

5 bị cáo khác nhận mức án 24 tháng tù treo, về cùng tội danh, gồm: Ngô Thị Trúc Mai (50 tuổi), Trần Thị Thoại (61 tuổi), Hà Thị Mơ (61 tuổi), Đào Thị Tiến (58 tuổi) và Phạm Thị Bang (72 tuổi). Tất cả cùng ngụ ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu.

Y án sơ thẩm đối với 7 phụ nữ về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, ngày 10.5.2018, TAND huyện Tân Châu đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 7 bị cáo về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, vào tháng 9.2017, một số người dân sống dọc theo tuyến đường DH 805 (ấp Tân Tiến, xã Tân Phú, huyện Tân Châu) đã ngăn chặn, không cho các xe tải vận chuyển cát từ bãi cát của Công ty TNHH Việt Úc chi nhánh 2 lưu thông ra đường 785, do người dân bức xúc về việc xe lưu thông làm ô nhiễm khói, bụi và gây nguy hiểm cho người dân.

Trước tình hình trên, chính quyền xã Tân Phú và UBND huyện Tân Châu đã tổ chức 5 cuộc đối thoại giữa Công ty Việt Úc và những người dân có bức xúc. Sau lần đối thoại ngày 19.11.2017, UBND huyện Tân Châu ra thông báo về kết luận nội dung đối thoại, tuy nhiên vẫn còn một số người dân không đồng ý với kết luận này.

Liên tục trong 3 ngày (từ 27- 29.11.2017), nhiều người dân ấp Tân Tiến, trong đó có 7 bị cáo trên, đã 3 lần kéo ra đường DH 805 chặn xe tải chở cát từ bãi cát Công ty Việt Úc ra đường 785, buộc các tài xế phải quay xe lại bãi cát và ra về bằng đường khác. Sự việc xảy ra, Công an xã Tân Phú lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Cương, bà Nhẫn về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Đến 14 giờ ngày 11.12.2017, các bị cáo tiếp tục ra đường đứng, ngồi, nằm trước đầu xe ô tô chở cát để cản trở, chặn lại không cho lưu thông gây mất trật tự nghiêm trọng, dẫn đến ách tắc giao thông trên đường DH 805 trong thời gian dài.

Đại diện chính quyền xã Tân Phú và huyện Tân Châu đã giải thích, vận động, yêu cầu những người chặn xe giải tán nhưng họ vẫn không chấp hành nên lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Cương, bà Nhẫn và bà Mơ. Sau đó, giao thông trên tuyến đường DH 805 mới được thông suốt, tình hình trật tự ở khu vực được ổn định trở lại.

Ngày 12.12.2017, Công an huyện Tân Châu chuyển vụ việc cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu xử lý hình sự, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Cương và bà Nhẫn.

Ngày 26.1.2018, cơ quan này tiếp tục khởi tố 5 bị can còn lại với biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Đến ngày 9.2.2018, sau 1 tháng 27 ngày bị giam giữ, 2 bị can Cương và Nhẫn được thay thế biện pháp tạm giam bằng biện pháp cho bảo lãnh.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX cho rằng đây là vụ án đồng phạm giản đơn, không có sự bàn bạc từ trước, các bị can Vũ Thị Cương, Trần Thị Nhẫn, Ngô Thị Trúc Mai, Trần Thị Thoại, Hà Thị Mơ, Đào Thị Tiến, Phạm Thị Bang cùng thực hiện hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt 7 bị cáo từ 24- 30 tháng tù treo, y án sơ thẩm.

Tâm Giang