Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong một buổi họp báo được tổ chức vào hôm 31.7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ, Vikas Swarup cho biết, 4 người mang quốc tịch Ấn Độ đã bị bắt cóc tại Libya.

![]() |
|
Thành phố Sirte, một thành phố chiến lược nằm cách thủ đô Tripoli của Libya 480km về phía Bắc, là nơi 4 công dân Ấn Độ biến mất. Ảnh: Sputniknews |
“Chúng tôi vừa được biết là vào khoảng 22 giờ (đêm 30.7), 4 công dân Ấn Độ đã bị bắt tại một chốt kiểm soát gần thành phố Sirte của Libya, những người này đang trên đường về nước và phải đi qua thủ đô Tripoli”, Vikas Swarup nói.
Trong thông cáo đưa ra sau đó, người phát ngôn cho biết thêm, 3 trong số những người bị bắt cóc là các giảng viên tại đại học Sirte ở miền Bắc Libya, và người còn lại làm việc tại chi nhánh phía Đông Nam của đại học này.
“Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, cả 4 người Ấn Độ đều bị đưa trở lại thành phố Sirte”, Swarup nói và cho biết thêm, hiện Bộ Ngoại giao đang giữ liên lạc với các gia đình và làm mọi việc có thể để đảm bảo nhanh chóng giải thoát 4 công dân Ấn Độ bị bắt cóc.
Tuần trước, Bộ Ngoại giao Italy cũng thông báo, 4 nhân viên mang quốc tịch Italy làm việc tại một công ty xây dựng quốc tế đã bị bắt cóc ở miền Tây Libya.
Hôm 12.6, Bộ Ngoại giao Tunisia cho biết, 10 nhân viên lãnh sự quán của nước này tại Tripoli đã bị một nhóm dân quân vũ trang bắt cóc, nhưng sau đó họ được thả. Bộ Ngoại giao Tunisia cũng cảnh báo những công dân Tunisia hiện sống và làm việc tại Libya sớm rời khỏi nước này.
Libya - một quốc gia Bắc Phi giàu dầu mỏ đã rơi vào bất ổn kể từ sau sự sụp đổ của cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi vào năm 2011. Hiện nước này tồn tại hai cơ quan lập pháp và hai chính phủ song song sau khi thủ đô Tripoli bị lực lượng nổi dậy mang tên Bình minh Libya (Fajr Libya) chiếm giữ, khiến chính phủ được quốc tế công nhận phải chuyển về miền Đông làm việc.
THUÝ TRINH
Theo Sputniknews
