Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một quan chức địa phương hôm 19.8 cho biết, một nhóm người đàn ông vũ trang không rõ nhận dạng, được tin là các phiến quân Taliban, đã bắt cóc 4 người, bao gồm một thẩm phán, tại tỉnh Saripul vào ngày 18.8.

![]() |
|
Phiến quân Taliban bị nghi ngờ đứng sau vụ bắt cóc thẩm phán tỉnh Saripul và 3 người khác hôm 18.8. Ảnh: islamicinvitationturkey |
“Bốn người, gồm Mirwais – người đứng đầu toà phúc thẩm của tỉnh Saripul, đang trên đường về nhà thì một nhóm đàn ông có vũ trang bị tình nghi là lực lượng Taliban đã chặn đầu xe họ và bắt 4 người đưa đến một địa điểm bí mật”, một quan chức Afghanistan nói với hãng thông tấn THX.
Trong khi đó, cảnh sát trưởng tỉnh Saripul, Mohammad Asif Jabarkhil từ chối bình luận về vấn đề này, chỉ nói rằng vụ việc đang được điều tra.
Trong sự việc tương tự, một nhóm tay súng đã bắt cóc nữ nhân viên cứu trợ người nước ngoài tại thủ đô Kabul sáng hôm thứ hai (17.8).
Nhân viên cứu trợ trên được cho là mang quốc tịch Đức và làm việc cho Cơ quan Phát triển Đức (GIZ). Cảnh sát cho biết vụ bắt cóc diễn ra tại khu vực trung tâm thủ đô Kabul, nơi đặt trụ sở của một số cơ quan cứu trợ nước ngoài. Nạn nhân đã bị các tay súng lôi khỏi xe và đưa đi.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh an ninh tại thủ đô Kabul được thắt chặt sau làn sóng đánh bom trong thời gian gần đây khiến hơn 50 người thiệt mạng.
Hiện vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận gây ra vụ việc trên. Đây là vụ bắt cóc nhân viên của GIZ thứ hai kể từ tháng 4 vừa qua. Trước đó, một nhân viên của cơ quan này đã bị bắt cóc tại tỉnh Kunduz bất ổn, ở miền Bắc Afghanistan.
Giới chức địa phương cho hay nạn nhân đã được các lực lượng an ninh giải cứu vào một tháng sau.
Tình hình an ninh tại Afghanistan ngày càng bất ổn, khi quân đội nước này đang phải chống lại chiến dịch tấn công mùa Hè của Taliban, mà không có sự hỗ trợ của lực lượng quân sự quốc tế do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu.
TRINH DƯƠNG
Theo THX
