Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
5 cảnh sát Afghanistan bị bắt cóc
Thứ bảy: 06:32 ngày 30/08/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - 5 sĩ quan cảnh sát Afghanistan đã bị bắt cóc hôm 29.8, sau khi chốt kiểm soát của họ tại tỉnh miền Tây Herat bị phiến quân Taliban tấn công.

Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công trong 2 tháng qua tại Afghanistan. Ảnh: Deccanchronicle

“Một nhóm khoảng 10 – 15 tay súng đã đột kích vào một chốt an ninh tại khu vực ngoại vi của huyện Obe vào khoảng trưa ngày 29.8. Lực lượng cảnh sát đóng tại chốt đã nổ súng chống cự lại cuộc tấn công của phiến quân Taliban. Tuy nhiên, sau khi cuộc đọ súng kết thúc, nhóm phiến quân bắt giữ 5 cảnh sát và cướp đi một số vũ khí”- cảnh sát trưởng huyện Obe, ông Agha Alokozai nói với Tân Hoa Xã.

Hiện cảnh sát huyện Obe đã phát động chiến dịch tìm kiếm và giải cứu nhóm cảnh sát bị bắt cóc. Huyện Obe nằm ở khu vực phía Đông thành phố Herat, thủ phủ của tỉnh cùng tên, cách thủ đô Kabul 640km về phía Tây.

Trước đó, vào tối 28.8, phiến quân tiến hành một cuộc tấn công tự sát nhằm vào nhà của một lãnh đạo địa phương ở tỉnh Farah, giáp ranh với tỉnh Herat, làm 5 người thiệt mạng.

Lực lượng Taliban đã tăng cường các cuộc tấn công trong 2 tháng qua, trong bối cảnh các lực lượng Afghanistan đang vất vả tiếp quản trách nhiệm an ninh từ các lực lượng nước ngoài do NATO đứng đầu.

Làn sóng bạo lực gia tăng kể từ giữa tháng 5, thời điểm Taliban phát động cuộc tấn công thường niên nhằm vào các lực lượng an ninh và binh sĩ nước ngoài do NATO đứng đầu đồn trú tại đây.

Hiện vẫn còn hơn 44.000 binh sĩ nước ngoài đang đồn trú tại Afghanistan, trong số đó có khoảng 30.700 binh sĩ Mỹ. Bắt đầu từ năm 2015 Washington dự định cắt giảm lực lượng quân đội Mỹ ở Afghanistan xuống còn 9.800 quân, và rút hầu hết số binh sĩ này vào cuối năm 2016.

9.800 binh sĩ Mỹ này sẽ ở lại để huấn luyện và đào tạo cho lực lượng an ninh Afghanistan, đồng thời hỗ trợ quân đội Afghanistan trong các hoạt động chống lại tổ chức khủng bố Al Qaeda.

Tuy nhiên, Washington sẽ chỉ duy trì sự hiện diện quân sự tại Afghanistan sau khi Chính phủ Afghanistan ký thoả thuận an ninh song phương mà hai bên đã đàm phán.

TRINH DƯƠNG

Theo THX

 

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh