Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Afghanistan âm thầm dỡ lệnh cấm lính Mỹ đột kích ban đêm
Thứ ba: 12:00 ngày 25/11/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chính phủ mới của Afghanistan đã lặng lẽ dỡ bỏ lệnh cấm, từng được cựu Tổng thống nước này ông Hamid Karzai áp đặt để chống lại những cuộc đột kích trong đêm nổi tiếng của Mỹ.

Báo New York Times (Mỹ), dẫn lời các quan chức quân sự phương Tây và Afghanistan, cho biết trong một số trường hợp, những cuộc đột kích có sự tham gia của thành viên các đơn vị đặc nhiệm Mỹ.

Lực lượng quân sự do Mỹ dẫn đầu tiến hành một cuộc đột kích ban đêm tại Afghanistan. Ảnh: PressTV

“Hiện Mỹ và Afghanistan đang thảo luận về những cuộc đột kích ban đêm; chúng sẽ sớm được bắt đầu”, New York Times dẫn lời Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Abdul Rashid Dostum.

Theo Thiếu tướng Abdul Hameed, sĩ quan quân đội cao cấp của Afghanistan, khoảng 200 lính đặc nhiệm Afghanistan gần đây đã được gửi đến tỉnh Kandahar để bắt đầu khoá đào tạo kỹ thuật đột kích ban đêm.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ quốc phòng Afghanistan, Tướng Mohammad Zahir Azimi không xác nhận hay phủ nhận những báo cáo về việc phục hồi những cuộc đột kích ban đêm tại nước này.

“Việc bình luận là vượt quá quyền hạn của tôi. Chính phủ hoặc Hội đồng An ninh quốc gia mới có khả năng bình luận về việc đó. Tôi không thể”, ông Mohammad Zahir Azimi nói.

Năm 2013, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã ra lệnh cấm những cuộc đột kích ban đêm gây tranh cãi. Những hoạt động quân sự này được tiến hành bởi binh lính Mỹ trong việc hỗ trợ lực lượng an ninh Afghanistan, gây vô số thương vong cho dân thường.

Thông tin của báo New York Times đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép quân đội Mỹ, những người sẽ ở lại Afghanistan sau năm 2014, tham gia các chiến dịch quân sự tại nước này.

Những cuộc đột kích ban đêm thường trở thành những chiến dịch quân sự đẫm máu quy mô, là nguồn cơn những xích mích giữa Washington và Kabul.

THUÝ TRINH

Theo PressTV

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh