Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tổng thống Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani hôm 5.7 ra lệnh mở cuộc điều tra vụ tấn công của Taliban tại tỉnh miền Đông Wardak, vốn làm hơn 20 cảnh sát thiệt mạng.

![]() |
|
An ninh Afghanistan và binh lính nước ngoài kiểm tra hiện trường một vụ đánh bom xe quân sự nước ngoài tại thủ đô Kabul hôm 30.6. Ảnh: AFP |
Ông Ghani đã ra sắc lệnh và chỉ định một đoàn đại biểu cấp cao đến thăm huyện Jalrez để tiến hành một cuộc điều tra cặn kẽ sự việc mới nhất xảy ra tại huyện này, làm hàng chục thành viên trong lực lượng Cảnh sát địa phương Afghanistan (ALP) thiệt mạng và bị thương.
Hôm 2.7, giao tranh dữ dội giữa phiến quân Taliban và lực lượng an ninh tại huyện Jalrez thuộc tỉnh Wardak, miền Đông Afghanistan, sau khi Taliban tấn công và giành quyền kiểm soát 12 chốt an ninh dọc tuyến đường huyết mạch kết nối trụ sở chính quyền huyện với thủ phủ Maidan Shar, cách thủ đô Kabul 34km về phía Tây. Hơn 20 nhân viên ALP và 2 dân thường thiệt mạng và nhiều cảnh sát bị thương trong các vụ giao tranh.
Đoàn đại biểu được giao nhiệm vụ nghiên cứu trong sự phối hợp chặt chẽ với các quan chức tỉnh về tất cả các nhân tố và động cơ dẫn đến vụ việc đẫm máu trên và báo cáo kết quả cho tổng thống trong thời gian sớm nhất.
Chính phủ đã thiết lập ALP, hay cảnh sát cộng đồng, hồi năm 2010 để bảo vệ các làng mạc, nơi mà sự hiện diện của quân đội và cảnh sát còn hạn chế.
Thương vong trong lực lượng cảnh sát và quân đội Afghanistan gia tăng trong thời gian gần đây khi quân đội Mỹ và NATO tại Afghanistan thay đổi từ tham chiến sang vai trò hỗ trợ, cụ thể là huấn luyện, cố vấn và trợ giúp lực lượng Afghanistan từ ngày 1.1.2015.
Lực lượng phiến quân tại Afghanistan đẩy mạnh hoạt động nổi dậy kể từ hôm 24.4 - thời điểm Taliban phát động cái gọi là chiến dịch mùa Xuân hằng năm, vốn cướp đi hàng trăm sinh mạng, trong đó có cả phiến quân, nhân viên an ninh và dân thường.
THUÝ TRINH
Theo THX
