Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Ai Cập bắt giam hàng chục người ủng hộ ông Morsi
Thứ ba: 06:08 ngày 01/04/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Một toà án Ai Cập đã kết án 6 năm tù giam đối với 33 người ủng hộ Tổng thống bị trục xuất Mohammad Morsi trong bối cảnh chính phủ lâm thời do quân đội của nước này dựng lên tiếp tục trấn áp những thành phần chống đối.

Các nguồn tin toà án cho biết, 33 đối tượng trên bị phát hiện có tội liên quan trong những hành vi bạo lực trong thời gian diễn ra biểu tình tại thành phố Alexandria hồi tháng 12 năm ngoái.

Toà án tại Alexandria cho rằng, những người ủng hộ ông Morsi cũng là thành viên của tổ chức Anh em Hồi giáo, vốn bị chính quyền lâm thời Ai Cập liệt vào danh sách “tổ chức khủng bố”, đồng thời ra lệnh mỗi bị cáo nộp phạt 7.173USD.

Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi một toà án kết án tử hình 529 người ủng hộ Tổng thống Morsi do bị cáo buộc giết hại một sĩ quan cảnh sát, tìm cách giết hại hai người khác, tấn công một đồn cảnh sát và thực hiện các hành vi bạo lực hồi tháng 8.2013.

Cũng trong ngày 31.3, Ai Cập đã ấn định ngày bầu cử Tổng thống sau hơn 9 tháng kể từ khi chính quyền của Tổng thống Mohammad Morsi bị lật đổ.

Theo thông báo của Uỷ ban Bầu cử, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 26 – 27.5. Những người Ai Cập ở nước ngoài sẽ đi bỏ phiếu từ ngày 15 - 19.5.

Theo Luật bầu cử Tổng thống vừa được Tổng thống lâm thời Ai Cập Adli Mansour ký ban hành cách đây hai tuần, ứng cử viên giành chiến thắng trong vòng một phải nhận được hơn 50% phiếu bầu hợp lệ.

Nếu không có ứng cử viên nào giành đa số phiếu trong vòng một, hai ứng cử viên có số phiếu cao nhất sẽ bước vào vòng đấu loại trực tiếp được tổ chức vào hai ngày 16-17.6.

Toàn bộ tiến trình bầu cử sẽ được đặt dưới sự giám sát của các cơ quan tư pháp trong khi quân đội sẽ phối hợp với cảnh sát để đảm bảo an ninh, trật tự.

Ứng viên hàng đầu hiện nay được cho là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Abdel Fattah el-Sisi, người nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người dân. Họ cho rằng ông là người mạnh mẽ, quyền lực, có thể kết thúc cuộc khủng hoảng ở Ai Cập kể từ khi các cuộc nổi dậy đặt dấu chấm hết cho chế độ Tổng thống Hosni Mubarak tồn tại suốt 3 thập kỷ.

Tuy nhiên, đối với phe đối lập Hồi giáo, ông bị coi là chủ mưu của cuộc đảo chính chống lại lãnh đạo dân cử và là người khởi xướng cuộc đàn áp khốc liệt lên những người bất đồng chính kiến.

Hôm 26.3 ông El-Sisi đã thông báo từ chức và ra tranh cử chức Tổng thống nước này. Theo quy định, để có thể vào danh sách ứng cử, Bộ trưởng Quốc phòng El-Sisi phải rời khỏi quân đội.

TÙNG LÂM

Theo PressTV/THX

 

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh