Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ, Anadolu dẫn một nguồn tin an ninh Palestine hôm 2.9 cho biết, Ai Cập đang có kế hoạch dẫn nước vào làm tràn ngập khu vực biên giới với Dải Gaza bị Israel bao vây, trong một nỗ lực để phá huỷ những đường hầm ngầm bên dưới biên giới giữa Ai Cập và Palestine.

Quan chức trên nói: “Quân đội Ai Cập đã bắt đầu xây dựng những đường ống lớn dọc biên giới với Dải Gaza”. Ông này giải thích rằng, kế hoạch của Ai Cập là “nhằm mục đích phá huỷ các đường hầm dưới mặt đất bằng cách làm tràn ngập khu vực bằng nước”.
![]() |
|
Một người đàn ông đi trong một đường hầm tại Dải Gaza. Ảnh: PressTV |
Hiện giới chức Ai Cập chưa bình luận gì về thông tin trên.
Israel cùng với Ai Cập đã tuyên bố phong toả dải Gaza từ năm 2007, sau khi tổ chức Hamas lên nắm quyền tại dải Gaza. Tất cả mọi phương tiện vận tải vào Gaza đều bị chính quyền Israel kiểm soát (để ngăn chặn việc vận chuyển vũ khí). Tại dải Gaza bắt đầu xảy ra tình trạng khan hiếm các mặt hàng tiêu dùng, lương thực thực phẩm.
Và chính từ thời điểm này, việc đào các đường hầm xuyên biên giới bắt đầu được đẩy mạnh. Người Palestine ở Gaza dùng những đường ngầm dẫn sang lãnh thổ Ai Cập để vận chuyển hàng tiêu dùng và thuốc chữa bệnh.
Vào giữa tháng 6, quân đội Ai Cập cho biết, Cairo đã phá huỷ gần 1.430 đường hầm giữa nước này với khu vực bị bao vây trong 18 tháng trước, vì cho rằng, những đường hầm này được “những tên khủng bố và tội phạm” sử dụng để vận chuyển lậu vũ khí cho phiến quân trên bán đảo Sinai.
Trong một báo cáo hồi tháng 2.2014, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã đề cập đến những đường hầm này, trong đó, cơ quan này cho rằng, những đường hầm được cho là “tuyến đường chính cung cấp và mua bán hàng hoá vào Gaza” từ năm 2007.
Hàng chục người, hầu hết là người Palestine, đã mất mạng trong quá trình thi công những đường hầm này. Dù vậy, kể từ năm 2013 khi chính quyền của Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi bị lật đổ, việc xây dựng các đường hầm càng gia tăng.
TRINH DƯƠNG
Theo PressTV
