BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ấm áp chương trình “Tình nguyện mùa Đông” 

Cập nhật ngày: 15/01/2017 - 21:14

BTNO - Nhằm chăm lo cho người nghèo vùng biên giới vui đón Tết, hôm 14.1.2017 tại xã Suối Ngô, Huyện đoàn Tân Châu phối hợp cùng Đoàn trường Đại học Kiến trúc TP.HCM tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông”.

Các hoạt động chính nằm trong chương trình gồm: Xuân tri ân, Xuân ấm lòng thiếu nhi vùng biên, thăm tặng quà cho đồn biên phòng và chốt dân quân, đêm văn nghệ Xuân biên giới – Tết nghĩa tình.

Tặng quà cho trẻ em khuyết tật.

Với chủ đề “Xuân biên giới – Tết nghĩa tình”, ban tổ chức đã thực sự làm cho người nghèo và trẻ em vùng biên giới ấm lòng bởi nhiều hoạt động thiết thực, hữu ích như: Chung tay quét dọn, làm vệ sinh nhà cửa, sân vườn và tặng 1 phần quà trị giá 2,5 triệu đồng cho mẹ VNAH Lê Thị Thương (ngụ ấp Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô); tổ chức Hội thi Dân vũ cho các em thiếu nhi và tặng 40 phần quà, mỗi phần trị giá 800 ngàn đồng cho 40 trẻ em khuyết tật; giao lưu bóng chuyền giữa đoàn viên, thanh niên xã Suối Ngô, sinh viên Đại học Kiến trúc với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Suối Lam và Chốt Dân quân Suối Tre.

Ngoài ra, các bạn đoàn viên, thanh niên còn gừi tặng 2 phần quà, mỗi phần trị giá 1,5 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Suối Lam và Chốt Dân quân Suối Tre; tổ chức đêm giao lưu văn nghệ giữa đoàn viên, thanh niên huyện Tân Châu với các sinh viên Đại học Kiến trúc, đồng thời trao thêm 50 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng, cùng thẻ bảo hiểm y tế cho các em học sinh nghèo.

Tổng kinh phí để tổ chức các hoạt động trên trị giá hơn 80 triệu đồng, do Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM vận động các mạnh thường quân tài trợ.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Đại học Kiến trúc TP.HCM tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa Đông” tại xã Suối Ngô.

HT