BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ấm tình hữu nghị Việt Nam–Campuchia. 

Cập nhật ngày: 28/02/2018 - 05:39

BTN - Nhiều thập niên qua, quan hệ giữa Tây Ninh với các tỉnh giáp ranh của nước bạn Campuchia, luôn nồng ấm, thắm đượm tình hữu nghị. Các lĩnh vực an ninh trật tự, kinh tế, xã hội ngày càng ổn định và không ngừng phát triển.

Ông Men Vi Bol (bên trái)- Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng tặng quà cho Bí thư Tỉnh uỷ Trần Lưu Quang nhân dịp các tỉnh lân cận Vương quốc Campuchia đến thăm và họp mặt hữu nghị mừng Xuân Mậu Tuất- 2018 tại tỉnh Tây Ninh.

Tây Ninh có 240km đường biên giới chung với nước bạn Campuchia trên đó có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và 12 cửa khẩu phụ, cùng nhiều đường mòn, lối mở.

Trong những năm qua, vào những ngày lễ lớn và tết cổ truyền dân tộc của hai nước, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và các tỉnh lân cận của nước bạn Campuchia như Svay Rieng, Prey Veng, Kampong Cham và Tbong Khmum thường xuyên qua lại, thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau. Qua đó, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị keo sơn gắn bó lâu đời giữa hai nước nói chung, giữa các tỉnh láng giềng nói riêng.

Chỉ tính riêng trong năm 2017, tỉnh Tây Ninh và các tỉnh bạn có những chuyến thăm qua lại đáng nhớ. Ngày 6.4.2017, đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân dẫn đầu, cùng 25 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang sang nước bạn Campuchia họp mặt mừng tết cổ truyền dân tộc Khmer năm Đinh Dậu- 2017 tại tỉnh Svay Rieng.

Đến dự còn có Tiến sĩ Men Som On- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Gia Campuchia. Thay mặt Ban Hành chính tỉnh Svay Rieng, ông MenVich Bol- Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng cảm ơn Tiến sĩ Men Som On và các đoàn đại biểu Việt Nam đặc biệt là tỉnh Tây Ninh đã đến dự buổi họp mặt mừng tết cổ truyền dân tộc Khmer.

Tiếp đó, ngày 7.4, đoàn lãnh đạo tỉnh Tây Ninh do Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm dẫn đầu đến thăm, chúc mừng chính quyền và nhân dân tỉnh Tbong Khmum, vương quốc Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của dân tộc Khmer. Tại buổi gặp mặt, ngài Prach Chăn- Tỉnh trưởng tỉnh Tbong Khmum bày tỏ sự vui mừng khi được lãnh đạo các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước đến chung vui tết cổ truyền.

Cùng ngày, đoàn đại biểu tỉnh Tây Ninh do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân làm trưởng đoàn cũng đến dự khánh thành toà nhà hành chính Văn phòng Tỉnh uỷ Prey Veng và chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nhân dân Campuchia.

Đại diện lãnh đạo các tỉnh của Việt Nam và Prey Veng, đã cắt băng khánh thành toà nhà hành chính Văn phòng Tỉnh uỷ Prey Veng và trồng cây lưu niệm tại đây. Toà nhà được xây dựng với chiều dài 18m, rộng 11m trong khuôn viên của Văn phòng Tỉnh uỷ Prey Veng, do 3 tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Long An hỗ trợ về tài chính.

Bà Tiến sĩ Men Som On- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia (bên trái) họp mặt cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh (giữa) và Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Campuchia tại tỉnh Svay Rieng năm 2017.

Sáng 7.10, tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu), đại diện lãnh đạo tỉnh Tây Ninh và lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh đã nhiệt liệt đón tiếp đoàn Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, do Tiến sĩ Men Som On- Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Gia Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam dẫn đầu, sang Việt Nam tham dự cuộc gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ IV.

Mục đích của cuộc gặp gỡ là tiếp tục tuyên truyền về quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Campuchia, tạo điều kiện để nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết và gắn bó lẫn nhau, đồng thời, tri ân các cán bộ, cựu quân nhân Campuchia từng kề vai sát cánh, che chở, giúp đỡ cựu quân nhân tình nguyện Việt Nam.

Mới đây, chiều 3.2.2018, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội hoàng gia Campuchia, do Đại tướng Sadun Narit- Phó Tư lệnh Lục quân làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết Bộ Chỉ huy BĐBP Tây Ninh. Cùng đi có Trung tướng Sophon Vuông- Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Lục quân kiêm Cục trưởng Cục Biên phòng Campuchia và một số tướng lĩnh cao cấp khác thuộc Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia.

Tại buổi gặp gỡ, Đại tướng Sadun Narit cảm ơn sự giúp đỡ về mọi mặt của BĐBP Việt Nam nói chung, BĐBP Tây Ninh nói riêng trong thời gian qua. Nhân dịp Việt Nam chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Đại tướng Sadun Narit thay mặt đoàn gửi đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Tây Ninh cùng gia đình lời chúc năm mới tốt đẹp nhất; đồng thời chúc BĐBP Tây Ninh ngày càng gặt hái được nhiều thành tích, gìn giữ, phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia.

Thi công xây dựng chợ biên giới xã Đa.

Gần đây nhất, ngày 7.2, đoàn lãnh đạo 4 tỉnh Svay Rieng, Prey Veng, Tbong Khmum và Kampong Cham- Vương quốc Campuchia đến thăm và họp mặt hữu nghị mừng Xuân Mậu Tuất - 2018 với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh. Cùng đi với các đoàn có bà Men Som On - Chủ nhiệm Ban 8 Thượng viện và 3 vị đại biểu Thượng viện Campuchia.

Thay mặt đoàn lãnh đạo 4 tỉnh giáp biên Việt Nam - Campuchia, ông Men Vi Bol- Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng chia sẻ: “Đây là một ngày rất ý nghĩa và tràn đầy vinh dự. Thay mặt đoàn, tôi xin tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã nồng nhiệt đón tiếp.

Nhân buổi họp mặt này, chúng tôi thật sự vui mừng và tự hào với những thành tích đã đạt được từ sự hợp tác trên mọi mặt- từ an ninh, an toàn, trật tự khu vực biên giới, đến tiến độ phân giới cắm mốc, kinh tế, giáo dục đào tạo… trong thời gian qua.

Đặc biệt, với tỉnh Svay Rieng và Tây Ninh, mối quan hệ hợp tác đã được nhân đôi thông qua việc ký kết thoả thuận hợp tác vào tháng 11.2017. Đây là cơ sở, nền tảng củng cố mối đoàn kết hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện và phát triển bền vững”.

Bên cạnh những hoạt động giao lưu, thăm viếng, tình hình buôn bán qua lại giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia ở các cửa khẩu luôn nhộn nhịp. Hằng ngày, từ sáng sớm đến chiều tối, xe ô tô tải, xe cotainer chở hàng hoá nông sản, hàng gia dụng qua lại tấp nập ở các cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (huyện Bến Cầu), Xa Mát (huyện Tân Biên) và các cửa khẩu quốc gia như Chàng Riệc, Tân Nam (huyện Tân Biên)...

Hằng ngày, có nhiều xe ô tô tải, xe cotainer tấp nập chở hàng hoá nông sản qua cửa khẩu Chàng Riệc.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương giữa hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung, những tỉnh giáp biên nói riêng, mới đây, ngày 16.1, tại xã Đa, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum (giáp cửa khẩu Chàng Riệc), Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Bộ Thương mại Campuchia tổ chức lễ động thổ và khởi công xây dựng chợ biên giới xã Đa Campuchia - Việt Nam.

Khu chợ được xây dựng trên diện tích gần 20.000m2, kinh phí hơn 2 triệu USD, sử dụng từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam. Đây là chợ biên giới kiểu mẫu đầu tiên do Chính phủ Việt Nam viện trợ cho Campuchia, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, phát huy tiềm năng thương mại và cải thiện đời sống dân sinh hai tỉnh biên giới Tbong Khmum và Tây Ninh nói riêng, các tỉnh lân cận tại biên giới hai nước nói chung.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia Pan Sorasak cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã cấp vốn viện trợ để xây dựng chợ, mang lại lợi ích chung cho nhân dân 2 nước, đặc biệt là cư dân khu vực biên giới. Bộ trưởng Pan Sorasak nhấn mạnh, sự kiện này có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy hoạt động thương mại tại biên giới 2 nước, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD/năm (năm 2017, kim ngạch thương mại hai nước đạt 3,7 tỷ USD).

Đại Dương- Lê Quân

Một ngày đầu tháng 2, chúng tôi trở lại thăm công trình chợ biên giới xã Đa. Trên công trường, nhiều nhân công đang đổ móng khu chợ, những chiếc xe múc đang san lấp mặt bằng. Ông Thăng Xà Rươn- Chủ tịch xã Đa bày tỏ: “Xin cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã giúp đỡ cho nhân dân biên giới hai nước phát triển thương mại, và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân Campuchia qua cửa khẩu Chàng Riệc trao đổi hàng hoá, khám, chữa bệnh. Thay mặt chính quyền và nhân dân xã Đa, chúng tôi cũng xin cảm ơn các lực lượng đứng chân trên địa bàn Tây Ninh đã giúp đỡ cho người dân trong xã qua lại cửa khẩu Chàng Riệc thuận tiện làm ăn, buôn bán”.