Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Binh lính Ấn Độ và Pakistan một lần nữa đọ súng dọc đường ranh giới thực tế tại vùng tranh chấp Kashmir, làm 2 người Pakistan và 1 người dân Ấn Độ thiệt mạng.

Các báo cáo truyền thông mới nhất cho biết, vụ nã pháo khiến người dân hai bên hoảng loạn chạy khỏi những ngôi làng dọc đường ranh giới thực tế. Giới chức hai nước Ấn Độ và Pakistan cáo buộc lẫn nhau “gây chiến trước”.
![]() |
|
Thi thể một người Ấn Độ, thiệt mạng trong cuộc đọ súng qua biên giới tại Kashmir, được chuyển vào nhà xác hôm 4.8. Ảnh: AFP |
Quân đội Pakistan tuyên bố trong một thông cáo rằng, hơn 12 dân thường của nước này bị thương sau khi binh lính Ấn Độ nã vũ khí hạng nặng vào khu Bajwat gần Sialkot, thành phố thuộc tỉnh Punjab, Pakistan hôm 4.8. Cuộc đọ súng tiếp tục kéo dài đến chiều cùng ngày.
Thông cáo cũng cho biết, lính Pakistan đã bắn trả hành động khiêu khích của Ấn Độ.
Tuy nhiên, Tổng thanh tra Ấn Độ Danish Rana đổ cho phía Pakistan chịu trách nhiệm vì khiêu chiến trước, cho rằng một người dân Ấn Độ đã bị giết khi quân đội Pakistan nhắm bắn hàng loạt đồn bốt của Ấn Độ tại vùng bất ổn.
Vùng Kashmir là tâm điểm của các cuộc tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ và Pakistan gần 68 năm qua, kể từ khi Ấn Độ giành được độc lập năm 1947. Cả hai nước vốn sở hữu vũ khí hạt nhân đã tiến hành 3 cuộc chiến tranh trong vòng 60 - 70 năm. Năm 2003, hai nước đồng ý ký thoả thuận về giám sát ngừng bắn dọc đường Ranh giới kiểm soát (LoC) ở Kashmir và tiến tới các cuộc đàm phán hoà bình một năm sau đó.
Tuy nhiên, tiến trình này bị đình chỉ sau vụ hơn 160 người thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố Mumbai năm 2008, trong đó New Delhi đổ lỗi cho những phiến quân ở Pakistan thực hiện.
THUÝ TRINH
Theo PressTV
