Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -

Ngày 5.5, tại Hà Nội, các quan chức ASEAN và đối tác ở châu Á - Thái Bình Dương nhóm họp tại Hà Nội thảo luận về hợp tác chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực.
|
|
|
ARF và các đối tác muốn tăng cường hợp tác để giữ gìn ổn định của khu vực và thế giới. Ảnh: X |
Đây là cuộc họp giữa kỳ lần thứ 7 Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) về chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia do Việt Nam, Hàn Quốc và Bangladesh đồng chủ trì, tập trung vào nội dung phòng chống tội phạm lừa đảo kinh tế - tài chính qua mạng.
Phát biểu khai mạc cuộc họp, Trung tướng Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: "Hợp tác quốc tế để phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia không chỉ giới hạn trong phạm vi nỗ lực của một quốc gia hay phạm vi các nước ASEAN. Cần tăng cường và mở rộng hợp tác với các quốc gia ngoài ASEAN để cùng chia sẻ trách nhiệm và cùng nỗ lực gìn giữ ổn định của khu vực và thế giới".
Trong những năm qua, nhiều sáng kiến và chương trình hợp tác phòng chống xuyên quốc gia đã được thông qua và triển khai trên phạm vi trong và ngoài các nước ASEAN và đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Trung tướng Quang nói cần phát huy cao vai trò của diễn đàn ARF để tăng cường hợp tác và phối hợp hành động trong khuôn khổ song phương và đa phương. Điều này nhằm mang lại hiệu quả hơn nữa trong các hoạt động quốc tế phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia trong bối cảnh toàn cầu hoá, đặc biệt trong thời kỳ kinh tế thế giới đang suy thoái.
Cuộc họp có sự tham gia đại diện 27 nước tham gia Diễn đàn ARF, bao gồm 10 nước ASEAN, Ban thư ký ASEAN và nhiều đối tác quan trọng của ASEAN ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương như Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Canada, Australia, Liên minh châu Âu....
Đại diện các nước sẽ trao đổi về tăng cường hợp tác và phối hợp hành động trong các hoạt động phòng, chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm về hình thức tội phạm mới trong lĩnh vực kinh tế, tài chính sử dụng công nghệ cao qua mạng Internet.
Các nước cũng sẽ dành thời gian thảo luận về hướng phát triển tương lai của hợp tác ARF trong chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, nhất là các khuôn khổ phối hợp chính sách giữa các nước ARF trong lĩnh vực này.
(Theo Vietnamnet)
