Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 9.2016
Thứ ba: 03:45 ngày 04/10/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Ngày 4.10, tại hội trường Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái đã chủ trì hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 9.2016 với thành phố Tây Ninh và các huyện trong tỉnh.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thông tin sơ bộ đến các đại biểu về lịch sử hình thành vùng đất Nam bộ thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, Trưởng Ban Tuyên giáo triển khai 4 vấn đề chính: Lịch sử vùng đất Nam bộ từ thế kỷ thứ I đến nay; vấn đề biên giới lãnh thổ trong quan hệ Việt Nam - Campuchia; ảnh hưởng của Trung quốc ở Campuchia trong những năm gần đây; nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc hiện nay.

Ngày 27.9.2006, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Campuchia đã tham dự lễ khánh thành cột mốc quốc tế đầu tiên tại cửa khẩu Mộc Bài (Việt Nam)- BaVet (Campuchia). Trên toàn tuyến biên giới giữa 2 quốc gia có tổng chiều dài 1.137 km, chạy qua 10 tỉnh Việt Nam và 9 tỉnh Campuchia; đến hết tháng 5.2016, Việt Nam và Campuchia đã phân giới được 928,9 km trên tổng số 1.137 km đường biên giới (81,7%); xây dựng được 310/371 cột mốc chính (83,6%). Hiện nay còn 7 đoạn biên giới trên toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia chưa thống nhất được cách giải quyết, đó là đoạn từ cột 138 – 147 thuộc tỉnh Tây Ninh và Svay-Rieng.

Trên địa bàn Tây Ninh, tính đến hết tháng 6.2016, tỉnh đã xác định vị trí và cắm được 100/109 cột mốc, đạt 91,74%; phân giới được 184,7/240 km, đạt 77%.

Từ những cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử đã khẳng định Việt Nam có đủ cơ sở để khẳng định vùng đất Nam bộ là một bộ phận lãnh thổ không thể tách rời trong toàn lãnh thổ Việt Nam. Vấn đề lịch sử vùng đất Nam bộ, vấn đề biên giới lãnh thổ Việt Nam - Campuchia là chiêu bài lợi dụng để chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.

Định hướng về công tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo đề nghị ngành Tuyên giáo các cấp tiếp tục tuyên truyền việc triển khai Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền Kế hoạch của Tỉnh ủy “về tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài”; tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và của địa phương trong 9 tháng đầu năm; tiếp tục tuyên truyền về phán quyết của Tòa Trọng tài (PCA) về vụ kiện Philippine - Trung Quốc; tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc, thông tin đối ngoại năm 2016...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái yêu cầu các cấp, các địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu rõ sự thật về lịch sử vùng đất Nam bộ thuộc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, qua đó cảnh giác với âm mưu, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch.

Khắc Luân

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục