Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
An ninh được thắt chặt trong khắp nước Bangladesh trong ngày 25.12 khi cộng đồng Thiên chúa giáo chúc mừng lễ Giáng sinh trong khi người Hồi giáo cũng đánh dấu lễ hội Eid-e-Miladunnabi.

![]() |
|
Một người theo đạo thiên chúa mừng Giáng sinh tại Bangladesh. Ảnh: Demotix |
Lễ Giáng sinh được bắt đầu với những buổi cầu nguyện và nghi lễ thiêng liêng khác vào nửa đêm tại tất cả các nhà thờ và tiếp tục cho đến sáng hôm sau tại khoảng 3.000 nhà thờ trên khắp đất nước có đông người Hồi giáo sinh sống này, trong đó bao gồm 60 nhà thờ nằm ở thủ đô Dhaka.
Nhằm ngăn chặn bất kỳ tình huống không hay nào xảy ra, lực lượng an ninh đã được huy động với số lượng lớn để bảo vệ các chương trình lễ hội của người Hồi giáo cũng như người Thiên chúa giáo.
Giáng sinh, thường được gọi là “Bara Din (Big Day)”, ở Bangla, là một quốc lễ ở Bangladesh và người dân từ tất cả các tôn giáo cùng hoà chung lễ hội với khoảng nửa triệu người theo đạo Thiên chúa.
Eid-e-Miladunnabi là ngày lễ đánh dấu ngày sinh và cũng là ngày mất của nhà tiên tri Muhammad. Ông sinh ra và chết cùng ngày, ngày 12 Rabiul Awal (âm lịch tháng).
Giống nhưng mọi năm, hàng chục ngàn người đã rời thủ đô Dhaka trở về làng quê của họ để chúc mừng lễ hội bên những người thân và gia đình yêu quý của mình.
Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid, Thủ tướng Sheikh Hasina và cựu thủ tướng Khaleda Zia đã đọc những thông điệp chúc mừng gửi đến các giáo dân Thiên chúa và người Hồi giáo nhân sự kiện lễ hội thiêng liêng này.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Bangladesh Asaduzzaman Khan Jamal tuyên bố sẽ không xảy sự cố gì trong dịp lễ Eid-e-Miladunnabi và Giáng sinh, diễn ra cùng ngày 25.12, bởi người dân nước này rất tôn trọng tôn giáo của ngươi khác và “họ không phải là những người cuồng tín”.
TRINH DƯƠNG
Theo THX
