Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Báo Đan Mạch tuyên bố sẽ không đăng biếm hoạ nhà tiên tri
Thứ bảy: 12:00 ngày 10/01/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Jyllands-Posten, tờ báo từng làm cộng đồng Muslim trên toàn thế giới phản đối quyết liệt cách đây 10 năm trước vì xuất bản tranh biếm hoạ nhà tiên tri Mohammad, khẳng định sẽ không tái xuất bản những biếm hoạ của Charlie Hebdo do lo ngại an ninh.

“Nó cho thấy đó là những việc làm bạo lực”, tờ báo tuyên bố trong bài xã luận hôm 9.1.

Ảnh chụp toà soạn Jyllands-Posten tại Copenhagen hôm 27.9.2009. Ảnh:  Reuters

Giống như tuần báo châm biếm của Pháp Charlie Hebdo, Jyllands-Posten từng vẽ hàng chục bức tranh biếm hoạ có chú thích bằng tiếng Đan Mạch vào năm 2005 châm biếm hình ảnh Tiên tri Mohammad.

Những tờ báo lớn khác của Đan Mạch đều đã có tất cả những bức biếm hoạ tái bản từ tuần báo châm biếm của Pháp như một phần của việc đưa tin về vụ tấn công khủng bố làm 12 người chết tại Pháp hôm 7.1.

Nhiều tờ báo châu Âu cũng tái bản những biếm hoạ của Charlie Hebdo nhằm phản đối vụ thảm sát này.

Tuy nhiên, Jyllands-Posten quyết định siết chặt mức độ an toàn của mình trong làm sóng tấn công tại Paris.

“Lo ngại về sự an toàn của nhân viên chúng tôi là lớn nhất”, báo Jyllands-Posten thông báo. “Chúng tôi đã sống với nỗ sợ hãi của cuộc tấn công khủng bố 9 năm qua, đó là cách giải thích cho lý do tại sao chúng tôi không đăng lại những biếm hoạ”.

Vụ tấn công vào tạp chí châm biếm Charlie Hebdo đã khiến Đan Mạch phải tăng cường an ninh xung quanh tòa soạn Báo Jyllands-Posten.

Khi Jyllands-Posten xuất bản 12 bức biếm hoạ do nhiều hoạ sĩ vẽ vào tháng 9.2005, hầu hết đều mô tả nhà tiên tri Mohammad, đã châm ngòi cho một làn sóng biểu tình trên khắp thế giới Hồi giáo. Nhiều cuộc biểu tình xảy ra từ Copenhagen (Đan Mạch) đến Kabul (Afghanistan) khiến ít nhất 50 người chết.

THUÝ TRINH

Theo Reuters

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh