BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bắt băng nhóm chiết trộm gas

Cập nhật ngày: 29/04/2016 - 06:13

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phan Huy Ngọc (sinh năm 1982, ngụ khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Nguyễn Tín Vũ (sinh năm 1989, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ), Nguyễn Hải Quân (sinh năm 1975, phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh), Đặng Thái Sĩ (sinh năm 1977, ngụ  xã Giao Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), Mai Văn Phi (sinh năm 1974, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai), Hà Thế Anh (sinh năm 1976, ngụ xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương), Nguyễn Hùng Anh (sinh năm 1976, ngụ  xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Cao Văn Khởi (sinh năm 1955, ngụ xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

CATN thu giữ số bình gas các đối tượng sang chiết trộm.

Công an đã thu giữ tang vật gồm 81 bình gas lớn nhỏ các loại, trong đó có 12 bình không có gas và một số dụng cụ dùng để sang, chiết gas.

 Tại cơ quan điều tra, Phan Huy Ngọc khai nhận: Do trước đây đã từng làm tài xế chạy xe bồn chở gas nên biết được số chênh lệch cho phép khi giao nhận gas. Từ đó, Ngọc móc nối với các tài xế xe bồn để rút trộm gas, thuê chòi rẫy của người dân ở gần Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài làm chỗ chứa hàng và thuê Vũ với tiền công 6 triệu/tháng để phụ giúp việc sang chiết gas. Đối với các tài xế, Ngọc trả từ 10.000-11.000 đồng/1kg gas trộm được.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Tấn Lực