Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Bé gái Yazidi chuốc thuốc ngủ phiến quân IS và trốn thoát
Chủ nhật: 05:41 ngày 24/04/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Một bé gái Yazidi 12 tuổi cùng người dì 17 tuổi của cô đã xoay sở trốn thoát khỏi những tên khủng bố Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS), những kẻ đã giam cầm họ trong một ngôi nhà tại thành phố Mosul, phía Bắc Iraq suốt 4 tháng, bằng cách cho thuốc ngủ vào trà của những tên khủng bố.

Bà Vian Dakhil, thành viên người Yazidi duy nhất trong quốc hội Iraq, nói với hãng tin Bas rằng, hai bé gái trên đã xin những tên phiến quân IS canh gác cho mình vài viên thuốc ngủ vì cả hai bị chứng mất ngủ.

Phụ nữ và trẻ em trong một ngôi nhà dành cho những dân thường bị mất nhà cửa ở Makhmour, phía Đông thành phố Mosul. Ảnh: AP

“Sau đó, họ bỏ thuốc vào trà của những tên phiến quân và yên tâm trốn thoát sau khi bọn chúng đã ngủ say”, Dakhil nói.

Nữ Nghị sĩ tiết lộ rằng, bé gái 12 tuổi đã đoàn tụ với mẹ và em gái tại một trại tị nạn ở tỉnh Duhok, thuộc vùng Kurdistan, Iraq, nhưng 2 hoặc 3 chị gái của cô bé vẫn đang bị IS giam cầm.

Các bé gái này nằm trong số hàng ngàn người Yazidi bị giết hoặc trở thành nô lệ của IS sau khi chúng tấn công vào thành phố Sinjar, phía Bắc Iraq hồi tháng 8.2015.

Sinjar, nằm cách thành phố Mosul 120km về phía Tây, lần đầu tiên bị IS kiểm soát là vào tháng 8.2014 và được lực lượng chiến binh Peshmerga người Kurd giải phóng vào tháng 11.2015.

Mosul là thành phố lớn thứ hai của Iraq,cách Baghdad 350km về phía Bắc, là thủ phủ tỉnh Nineveh. IS chiếm được Mosul vào ngày 10.6.2014, và sau đó đã tuyên bố thành lập Đế chế Hồi giáo (Caliphate) trải dài đến tận Syria.

Hôm thứ ba, hãng tin AhlolBayt dẫn báo cáo từ các đại diện chính trị người Kurd tại Mosul đánh giá rằng, tình hình nhân quyền, đặc biệt là quyền phụ nữ đang bị “vi phạm rộng khắp” tại Mosul và tại những vùng lãnh thổ đang bị IS kiểm soát.

Ông Ghayas Surchi thuộc Đảng Liên minh người Kurd yêu nước (PUK) nói: "Nhân quyền đã bị vi phạm rộng khắp các vùng lãnh thổ IS kiểm soát, đặc biệt là quyền của phụ nữ khi họ bị xem là hàng hoá, và ở Mosul họ vốn không được phép đi ra ngoài một mình, lại không có tiếng nói trong việc lựa chọn người bạn đời của mình".

IS được cho là đang ép phụ nữ tại Mosul phải chấp nhận những “cuộc hôn nhân tạm thời hoặc thánh chiến tình dục (jihad al-nikah)”, và những phụ nữ từ chối sẽ bị xử tử. 

Ông Saeed Mamouzini - người phát ngôn Đảng dân chủ người Kurd (KDP) cho biết: "Cho đến nay, ít nhất 250 phụ nữ đã bị IS giết hại tại Mosul vì từ chối tham gia thánh chiến tình dục, và đôi khi gia đình của các bé gái cũng bị hành quyết vì không chấp nhận làm theo yêu cầu của IS”.

THUÝ TRINH

Theo Spunik

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh