BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Diện tích trồng ớt tăng 

Cập nhật ngày: 08/02/2017 - 14:23

BTNO - Diện tích trồng ớt ở Bến Cầu năm nay tăng lên 1.350 ha, gần gấp đôi so với năm 2015.

Nông dân xã Long Thuận chăm sóc ớt.

Hôm 7.2, tại Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng xã Long Thuận, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Bến Cầu phối hợp với Công ty cổ phần Nông dược HAI tổ chức hội thảo về “Chăm sóc và phòng trừ dịch hại tổng hợp  trên cây ớt” cho gần 100 nông dân đang trồng ớt vụ Đông Xuân này.

Vụ ớt năm vừa qua, nông dân huyện Bến Cầu trồng hơn 700 ha đã mang lại hiệu quả kinh tế cao; năm nay, cùng với nhiều lý do khách quan khác như cây thuốc lá vàng, cây bắp trên địa bàn huyện trồng không có lãi, từ đó nhiều bà con bỏ diện tích chuyển sang trồng ớt, tạo ra việc làm, thu nhập người nông dân tắng lên.

Vụ Đông Xuân 2016-2017 này, diện tích trồng cây ớt ở huyện Bến Cầu tăng lên 1.350 ha (gần gấp đôi so với năm 2016). Các xã trồng nhiều nhất là Long Khánh 400 ha, Long Thuận 375 ha, Long Giang 350 ha, Long Phước 93 ha, Long Chữ 85 ha...

Hầu hết diện tích trồng là giống ớt chỉ thiên (giống lai F1) do các công ty Đồng Tiền Vàng 69, Chánh Nông, Chánh Phong và Sen Hồng cung cấp.

Do thời tiết diễn biến bất thường, mưa nhiều, nên nông dân xuống giống chậm hơn một tháng, ngoài ra đầu vụ trời sáng có sương mù, về đêm se lạnh, nên dịch hại trên cây ớt có xuất hiện nhẹ, bà con luôn chủ động theo dõi phòng trị kịp thời. 

Sau những ngày vui xuân đón tết, để cho vụ ớt mang lại hiệu quả kinh tế cao, ngay từ mùng 3, nông dân trồng ớt đã ra đồng chăm sóc cho cây ớt đang trong giai đoạn phát triển để thu hoạch vào cuối tháng giêng này.

Hùng-Dũng