BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Tổ chức Hội thi “Tân cổ giao duyên” năm 2020 

Cập nhật ngày: 21/10/2020 - 10:51

BTNO - Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, đêm 19.10, tại Công viên 15/3, UBND huyện Bến Cầu tổ chức Hội thi “Tân cổ giao duyên” năm 2020.

Khen thưởng cho các thí sinh tham gia Hội thi.

Bà Nguyễn Thị Mai-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu đến dự và phát biểu khai mạc Hội thi.

Với chủ đề “Quê hương mảnh đất tình người”, Hội thi có 13 thí sinh đại diện cho 9/9 xã, thị trấn của huyện Bến Cầu tham gia. Mỗi thí sinh phải hát 1 bài ca cổ 4 câu, với nội dung ca ngợi về Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước, con người Việt Nam; chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam; người chiến sỹ bộ đội Cụ Hồ, CAND đang ngày đêm bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc; những thành tựu của tỉnh Tây Ninh nói chung và huyện Bến Cầu nói riêng đã đạt được…

Thông qua Hội thi, nhằm giáo dục về truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc; là dịp để các thí sinh gặp gỡ, giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong quá trình sáng tạo nghệ thuật cải lương; tạo sân chơi lành mạnh và phục vụ món ăn tinh thần cho nhân dân huyện biên giới Bến Cầu.

Sau một đêm tranh tài, Ban Tổ chức đã khen thưởng cho 10 thí sinh, gồm: 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. thí sinh Lê Tấn Cường-đơn vị xã Long Thuận đạt giải nhất Hội thi “Tân cổ giao duyên” huyện Bến Cầu năm 2020.

Quang Son