BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bến Cầu: Tổng kết phối hợp liên ngành làm công tác dân vận năm 2021 

Cập nhật ngày: 06/03/2022 - 10:08

BTNO - Mới đây, tại hội trường Khối vận huyện, Ban Chỉ đạo công tác vận động quần chúng huyện Bến Cầu tổ chức hội nghị tổng kết phối hợp liên ngành làm công tác dân vận năm 2021.

UBND tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân và UBND huyện Bến Cầu trao tặng giấy khen cho 10 tập thể, 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 2 đợt ra quân làm công tác vận động quần chúng năm 2021.

Đến dự có đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ Tây Ninh; ông Nguyễn Tuấn Khanh- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ; bà Nguyễn Thị Mai- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện. Bà Lê Thị Phước- Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch UBMTTQVN huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, số ca nhiễm SARS-CoV-2 ngày càng tăng cao, Ban Chỉ đạo công tác vận động quần chúng huyện Bến Cầu quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo cùng hệ thống chính trị tập trung vào cuộc, tổ chức tốt 2 đợt ra quân làm công tác dân vận “Phòng, chống dịch Covid-19”, nhất là trong việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tình hình và các thông tin liên quan của dịch bệnh; phòng, chống xuất - nhập cảnh trái phép qua biên giới và huy động nhiều nguồn nhân lực, vật lực hỗ trợ cho tuyến đầu chống dịch;

Vận động mọi nguồn lực trong xã hội phục vụ đắc lực, có hiệu quả hỗ trợ cho khu điều trị bệnh, khu vực phong toả, khu cách ly tập trung và các địa phương thực hiện giãn cách xã hội; hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn huyện… với tổng trị giá trên 8,6 tỷ đồng.

Trong năm 2021, huyện huy động trên 9.045 lượt cán bộ, chiến sĩ và 1.500 tình nguyện viên tích cực tham gia nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở địa phương. Nổi bật có các đoàn thể huyện, như: Huyện đoàn Bến Cầu, Hội LHPN huyện, LĐLĐ huyện... tích cực hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch và vận động chăm lo cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng trị giá gần 5 tỷ đồng và các xã, thị trấn đã vận động, chăm lo trên 3,7 tỷ đồng.

LLVT trên địa bàn huyện  phối hợp chặt chẽ, thành lập các chốt kiểm soát, chốt công tác phòng, chống dịch, tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và bắt được 41 vụ, với 129 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân và UBND huyện Bến Cầu tặng giấy khen cho 10 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 đợt ra quân làm công tác vận động quần chúng ở huyện năm 2021.

Quang Son