Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức Harald Neymanns phát biểu với hãng tin Nga Sputnik rằng, báo chí đưa tin về việc Đức không biết rõ vị trí của một nửa người nhập cư đến nước này trong năm 2015 là hoàn toàn sai.

“Có một tờ báo tuyên bố rằng, tình hình đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Đó quả là thách thức đối với mọi người, nhưng câu chuyện về việc Đức không biết nơi ở của 600.000 người xin tị nạn là sai”, người phát ngôn khẳng định.
![]() |
|
Cảnh sát theo dõi dòng người xin tị nạn xếp hàng chờ trước một trung tâm tiếp nhận người tị nạn tại Berlin, Đức. Ảnh: AP |
Tuyên bố của Harald Neymanns đưa ra sau khi một thông tin truyền thông cho rằng chính phủ Đức không biết nơi ở hiện nay của hơn một nửa trong số 1,1 triệu người xin tị nạn tại đất nước này.
Sau báo cáo trên, Bộ Nội vụ Đức cho biết, hầu hết người nhập cư đã đến những nước khác trong EU và một phần khác trong những người được cho là mất tích có thể được giải thích bởi sự trì hoãn trong công tác làm thủ tục nhập cư.
Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel đang chịu áp lực rất lớn trong việc hạn chế dòng người tị nạn vẫn tiếp tục đổ vào nước này. Đặc biệt sau các vụ tấn công, cướp bóc và quấy rối phụ nữ trong đêm Giao thừa, số người dân ủng hộ chính sách tị nạn của Thủ tướng Đức Angela Merkel giảm mạnh.
Kết quả một cuộc thăm dò dư luận của hãng tin Đức N24 công bố ngày 21.1 cho biết, hiện chỉ còn 15% số người Đức được hỏi ủng hộ chính sách tị nạn của Thủ tướng Merkel, trong khi có tới 1/3 số ý kiến ủng hộ đóng cửa biên giới nước này.
Châu Âu đang phải vật lộn để tìm một giải pháp đối với cuộc khủng hoảng người tị nạn với hàng trăm ngàn người tị nạn chạy trốn khỏi những nước đang bị xung đột tàn phá ở Trung Đông và Bắc Phi. Đức là điểm đến chủ yếu của những người chạy trốn chiến tranh và nghèo đói.
THUÝ TRINH
Theo Sputnik
