Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Biểu tình chống chính phủ quy mô lớn ở Bangkok
Thứ bảy: 07:35 ngày 10/05/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hôm 9.5, cảnh sát Thái Lan đã phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để trấn áp những kẻ quá khích trong một cuộc biểu tình chống chính phủ.

Cuộc biểu tình chống chính phủ tạm quyền do phe “áo vàng” ủng hộ các đảng phái đối lập tổ chức với mục tiêu “diệt tận gốc” ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra - anh trai của bà Yingluck, người cũng vừa bị Toà án Hiến pháp Thái Lan cách chức Thủ tướng hôm 7.5.

Cảnh sát sử dụng vòi rồng trấn áp những người biểu tình. Ảnh: Reuters

Dù bà Yingluck đã ra đi nhưng Đảng Puea Thai của bà hiện vẫn tạm điều hành chính phủ và đang xúc tiến việc chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử ngày 20.7. Theo các nhà phân tích, vì được đa số người dân nghèo thành thị và nông thôn ủng hộ nên Đảng Puea Thai của bà Yingluck hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới.

Trong khi đó, các phe phái đối lập, đặc biệt là Đảng dân chủ rất ít hy vọng nên họ mong muốn thành lập một chính phủ mới, gọi là Hội đồng Nhân dân, không thông qua bầu cử. Vì thế, việc phe đối lập tổ chức biểu tình cũng là dễ hiểu. Họ đưa ra yêu sách đòi Chánh án Toà án Tối cao Thái Lan, Chủ tịch Thượng viện và Uỷ ban bầu cử giải tán chính phủ, đình hoãn bầu cử, tiến hành cải cách nhằm loại trừ mọi ảnh hưởng của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Lãnh đạo cuộc biểu tình, ông Suthep Thaugsuban – cựu Phó Thủ tướng trong chính phủ của Đảng Dân chủ trước đây tuyên bố công khai trước những người ủng hộ: “Chúng ta sẽ quét sạch đống tro tàn của chế độ Thaksin ra khỏi đất nước”.

Hàng trăm người biểu tình tập trung bên ngoài một trụ sở cảnh sát ở phía Bắc của thủ đô Bangkok, cố gắng phá hàng rào dây thép gai để tiến vào bên trong. Trước sự quá khích của người biểu tình, cảnh sát buộc phải dùng hơi cay làm ít nhất 4 người bị thương.

Trong khi đó, một nhóm biểu tình khác chặn đường đi tới hai sân bay quốc tế ở thủ đô. Đến giữa trưa ngày 9.5, một đoàn biểu tình tiến về trụ sở Hạ viện, toà nhà chính phủ - Văn phòng chính của Thủ tướng, bao vây một số đài truyền hình công cộng, đòi ngừng phát tin tức về chính phủ để truyền tải thông điệp của người biểu tình. Nhiều người biểu tình định phá hàng rào thép gai xông vào toà nhà Chính phủ nhưng bị cảnh sát đẩy lùi bằng vòi rồng.

Những cuộc biểu tình của phe “áo vàng” diễn ra 2 ngày sau khi bà Yingluck bị cách chức. Căng thẳng càng gia tăng khi phe “áo đỏ” - ủng hộ Đảng Puea Thai chỉ trích phán quyết của Toà án Hiến pháp hôm 7.5 mang động cơ chính trị và là “một kiểu đảo chính mới”.

Những người “áo đỏ” càng nghi ngờ hơn khi chỉ một ngày sau đó, Uỷ ban chống tham nhũng của Thái Lan  (NACC) cáo buộc bà Yingluck lơ là trách nhiệm trong chương trình trợ giá lúa gạo cho nông dân, gây thiệt hại hàng tỷ USD. NACC đã trình hồ sơ luận tội lên Thượng viện Thái Lan. Nếu bị kết tội, bà Yingluck có thể sẽ bị cấm tham gia chính trường trong vòng 5 năm.

Hiện hàng chục ngàn thành viên phe “áo đỏ” đang tiến về Bangkok để tham gia cuộc biểu tình ủng hộ chính phủ tạm quyền. Các quan chức cảnh sát lo ngại, bạo lực sẽ bùng phát khi hai phe đụng độ nhau tại Bangkok, đặc biệt là khi cả 2 phe đều có các thành viên được trang bị vũ khí. Để đối phó với nguy cơ này, hơn 21.000 cảnh sát và binh lính được triển khai.

TÙNG LÂM

Theo BBC/ Bangkok Post

 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh