BAOTAYNINH.VN trên Google News

Câu chuyện cuối tuần

Bình tâm, thích ứng với “bình thường mới”

Cập nhật ngày: 22/10/2021 - 00:53

BTN - Nói thiệt, mình cũng lơ mơ, nên cứ ấm ức khi đám “ba que, xỏ lá” cà khịa, kiểu như: bình thường là bình thường, mới là mới, chắc chỉ có ở Việt Nam mới có khái niệm “bình thường mới”…

- Tư nè, bữa giờ lướt lướt mấy trang mạng xã hội mà tui tức cái lồng ngực. Trong cuộc chiến chống đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư này, Đảng và Nhà nước cùng Nhân dân đồng lòng, hiệp sức, quyết tâm kiểm soát đại dịch, hướng tới “bình thường mới”.

Nói thiệt, mình cũng lơ mơ, nên cứ ấm ức khi đám “ba que, xỏ lá” cà khịa, kiểu như: bình thường là bình thường, mi là mi, chc chVit Nam mi có khái nim bình thường mới”…

- Mấy bạn ở bển mà không hiểu “bình thường mới” thì cũng lạ he? Đó là thuật ngữ được sử dụng trong kinh doanh để đề cập tới tình hình kinh tế sau khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008, đại suy thoái và đại dịch Covid-19.

Báo chí Mỹ cũng nhắc tới nhắc lui thuật ngữ này mà, tầm quốc tế, chứ đâu phải riêng gì Việt Nam. Đối với đại dịch, đó là sự thay đổi về các hoạt động, quan hệ xã hội và hành vi con người, nhằm thích ứng với tình hình mới.

Nói đơn giản, hồi trước, bình thường, xách xe chạy ra đường ông phải đội mũ bảo hiểm; bây giờ, do dịch bệnh, bình thường không chỉ là có nón bảo hiểm, mà còn phải đeo khẩu trang, thường xuyên sát khuẩn tay, giữ khoảng cách với người khác, nếu cảm thấy không khoẻ thì ở nhà và gọi điện cho nhân viên y tế để được tư vấn, hướng dẫn kịp thời…

- Xem ra tui cần phải đọc nhiều hơn, để hiểu nhiều hơn, chứ nghe mấy bạn ở bển khịa miết mà tức cái lồng ngực.

- Đang diễn ra kỳ họp Quốc hội đó, Năm cứ theo dõi sát là sẽ hiểu cuộc chiến phòng dịch còn cam go lắm, đó là “cuộc kháng chiến trường kỳ”, khi vẫn chưa thể “tiêu diệt” dịch bệnh Covid-19, mà diễn biến sẽ ngày càng phức tạp và nguy hiểm hơn.

Báo cáo tại kỳ họp, khi đề cập đến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nói rõ quan điểm chỉ đạo, điều hành, trong đó nhấn mạnh việc đặt sức khoẻ, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết; từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19…

Vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hi, givng n định kinh tế vĩ , bo đảm an sinh xã hi, khôi phc vàn định thtrường lao động, nâng cao thu nhp, đời sng cho người dân

- Có theo dõi à nhen, để nắm thông tin chứ Tư. Phải biết để bình tâm, sắp xếp cuộc sống và thích ứng với trạng thái “bình thường mới”, đúng hông?

Đ.H