Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong một thông cáo đưa ra hôm 16.5, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, tình hình tại Macedonia đang bị đẩy vào một cuộc “cách mạng màu” mà phương Tây đã lên kế hoạch sẵn.


Biểu tình trước Văn phòng chính phủ ở thủ đô Skopje, Macedonia ngày 5.5. Ảnh: Sputniknews
Theo Bộ Ngoại giao Nga, các báo cáo truyền thông gần đây về việc bắt giữ một người quốc tịch Montenegro, trợ giúp cho những phần tử cực đoan người Albania gốc Kosovo là “bằng chứng thuyết phục của những kế hoạch, được phát động từ bên ngoài, nhằm gây mất ổn định tình hình chính trị tại đất nước này, của những nỗ lực để đẩy nó vào vực thẳm của cuộc cách mạng màu”.
“Cuộc cách mạng màu” là một loạt những thay đổi chế độ gây ra bởi các cuộc biểu tình ở các nước thuộc khối Liên Xô cũ, bao gồm “Cuộc cách mạng hoa hồng” tại Georgia năm 2004 và "Cách mạng hoa Tulip" ở Kyrgyzstan năm 2005.
Ngày 9.5, Macedonia chứng kiến những cuộc xung đột bạo lực giữa cảnh sát và một nhóm vũ trang tại Kumanovo, một thành phố giáp Serbia và Kosovo, vốn làm 8 cảnh sát và 14 tay súng thiệt mạng, ít nhất 38 sĩ quan cảnh sát bị thương. Khoảng 20 tay súng bị bắt đã được đưa tới 1 toà án ở thủ đô Skopje để phục vụ quá trình điều tra.
Cảnh sát cho biết, nhóm vũ trang gồm 30 tên đến từ một nhóm khủng bố đặc biệt nguy hiểm, chủ yếu là công dân Macedonia và có 5 người Albania đến từ Kosovo. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Macedonia Ivo Kotevski tin rằng, cầm đầu nhóm vũ trang này là một cựu chỉ huy nhóm nổi dậy người gốc Albania ở Kosovo, vùng lãnh thổ đơn phương tách khỏi Serbia sau cuộc chiến tranh Balkan năm 1999
TRINH DƯƠNG
Theo Sputniknews