Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Bộ trưởng Kinh tế Pháp từ chức, chỉ trích chính phủ thất bại trong việc thực hiện cải cách
Thứ hai: 07:22 ngày 05/09/2016

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Cựu Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron (ảnh), người từ chức hôm 30.8 vừa qua, đã chỉ trích chính phủ của Tổng thống Francois Hollande vì không làm đủ để thực hiện những biện pháp đẩy mạnh cải cách kinh tế tại nước này.

Trong phát biểu với báo Le Journal du Dimanche ngày 5.9, cựu bộ trưởng 38 tuổi này cho biết: “Tôi chưa bao giờ ngừng tạo những nỗ lực, đề xuất... Bạn không thể để mọi thứ nửa vời nếu bạn muốn thành công nhưng không may là chúng ta đã để quá nhiều thứ được làm không đến nơi đến chốn. Không có cơ hội được tạo ra để bắt đầu giai đoạn hai của cải cách kinh tế mà tôi đã đề xuất tại sự thảo luật NOE (những cơ hội kinh tế mới)”.

Ông Macron tuyên bố từ chức sau khi giữ chức vị Bộ trưởng Kinh tế được hơn 1 năm.

Văn phòng Tổng thống Pháp khi đó cho biết lý do Bộ trưởng Macron từ chức là vì muốn dành toàn bộ thời gian cho phong trào chính trị En Marche (Tiến lên) mà ông thành lập hồi tháng 4 vừa qua.

Tuy nhiên, truyền thông đồn đoán rằng, động thái của ông Macron là nhằm dọn đường cho khả năng ông sẽ ra tranh cử tổng thống Pháp vào năm sau, bởi trong diễn văn từ chức của mình, ông Macron nói rằng, ông muốn bắt đầu một chương mới trong nỗ lực chính trị và mang lại thay đổi cho nước Pháp “vào năm tới”.

Hồi đầu tháng 5 vừa qua, người phát ngôn Chính phủ Pháp Stephane Le Foll đã công bố ngày bầu cử tổng thống năm 2017, theo đó vòng bỏ phiếu thứ nhất sẽ diễn ra vào ngày 23.4.

TÙNG LÂM

Theo Spunik

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh