Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường Nguyễn Huy Nga cho biết, Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng chống cúm A/H1N1.

![]() |
|
Lượng Tamiflu vẫn còn hơn 354.000 viên và đang tiếp tục sản xuất. |
Ngày 14.10, tại cuộc họp thường kỳ của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường Nguyễn Huy Nga cho biết, Bộ Y tế đang xây dựng kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng chống cúm A/H1N1.
Theo Cục trưởng, Việt Nam đã có phác đồ tiêm chủng cho nhiều lứa tuổi nhưng với những bệnh nhân có bệnh mạn tính, có nguy cơ nhiễm cúm cao lại chưa có phác đồ thích hợp.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã yêu cầu Việt Nam nhanh chóng cho biết kế hoạch, phương thức triển khai để có sự trợ giúp kịp thời.
Trước một số thông tin về việc thiếu Tamiflu điều trị cúm, đại diện Bộ Y tế khẳng định, lượng Tamiflu vẫn còn rất nhiều (hơn 354.000 viên) và đang tiếp tục sản xuất, không để xảy ra việc thiếu thuốc điều trị cho người bệnh. Việc thay đổi quy trình giám sát, không xét nghiệm đại trà sẽ tiếp tục được thực hiện.
Theo TS Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, số người mang virus cúm A/H1N1 nhưng không biểu hiện bệnh, không sốt cao gấp 10 lần số người đã được xác nhận dương tính. Bởi tất cả các labo đã ngừng xét nghiệm đại trà mà chỉ xét nghiệm với các chùm ca bệnh, nghiên cứu và theo yêu cầu.
PGS.TS Nguyễn Trần Hiển, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ khuyến cáo, việc một số nơi vẫn dùng test nhanh là không nên. Bởi độ nhạy của loại test này chỉ đạt 60 – 65%. Hơn nữa, test chỉ dùng để phát hiện cúm A, không phát hiện được cụ thể hơn là cúm A chủng H1, H3 hay H5; cúm A/H1N1 thông thường hay là cúm A/H1N1 đại dịch hiện nay. Muốn biết chủng nào, cần phải làm tiếp xét nghiệm PCR.
Trong thời điểm dịch đã lan rộng, Trung tâm phòng chống bệnh Hoa Kỳ (CDC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, nếu không thuộc đối tượng nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh tim mạch, hen, lao phổi, tiểu đường, béo phì, suy dinh dưỡng, bệnh nhân AIDS, người già, trẻ em thì không cần điều trị Tamiflu, bệnh sẽ tự khỏi như cúm mùa thông thường. Tuy nhiên, người bệnh phải tự theo dõi sức khoẻ cho chính mình. Nếu có những biểu hiện nặng lên như: Sốt cao quá 3 ngày, ho, có đờm, lẫn máu, đau ngực, khó thở thì nên nhanh chóng nhập viện.
Ngày 14.10, Việt Nam đã ghi nhận thêm 76 trường hợp dương tính với cúm A/H1N1. Như vậy, tính đến nay, cả nước đã có 10.124 trường hợp dương tính, 23 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân đã khỏi ra viện là 9.437, các trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khoẻ ổn định.
Theo các nhà dịch tễ, với 23 bệnh nhân tử vong trên tổng số hơn 10.000 bệnh nhân cúm A/H1N1 không phải là lớn, tương đương với tỷ lệ tử vong do cúm mùa thông thường. Nhưng người dân không được chủ quan, nếu là đối tượng nguy cơ cao, cần được đặc biệt quan tâm tới tình trạng sức khoẻ của mình, tránh tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh, khi có biểu hiện bệnh cần đến cơ sở y tế để được khám, chữa kịp thời.
K.D
(tổng hợp)
