Xã hội   Tin buồn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cáo phó 

Cập nhật ngày: 18/07/2020 - 14:39

BTNO - Ban tổ chức lễ tang và gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ne, sinh năm 1933.

Quê quán: ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Cư ngụ tại ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Do tuổi cao sức yếu, bị lâm bệnh nặng, mặc dù đã được gia đình và các y, bác sĩ  tận tình cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Mẹ đã từ trần vào lúc 18 giờ 15 phút, ngày 17/7/2020 (nhằm ngày 27/5 năm Canh Tý). Hưởng  thọ 88 tuổi.

Lễ nhập quan vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 18/7/2020 (nhằm ngày 28/5 năm Canh Tý).

Lễ động quan vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 20/7/2020 (nhằm ngày 30/5 năm Canh Tý).

An táng tại nghĩa trang Liên xã, xã Phan huyện Dương Minh Châu.

Tóm tắt Tiểu sử Mẹ VNAH Phạm Thị Ne

Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Ne sinh năm 1933, quê quán: ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Cư ngụ tại ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Mẹ Phạm Thị Ne, sinh ra và lớn lên trong gia đình nông dân, đến tuổi trưởng thành Mẹ kết hôn với ông Lý Văn Nấu và có tất cả 5 người con.

Năm 1947- 1953 chồng Mẹ tham gia kháng chiến chống Pháp và đã anh dũng hy sinh trên địa bàn huyện Dương Minh Châu.

Sau đó Mẹ đã động viên người con trai thứ hai là anh Lý Văn Hải tham gia kháng chiến, công tác tại đơn vị C31 thuộc Huyện đội Dương Minh Châu ngày nay với cấp bậc trung sĩ và  đã anh dũng hy sinh năm 1969 trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Mẹ Phạm Thị Ne đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam anh hùng và Bảng vàng danh dự.

Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin kính báo

Từ khóa
Cáo phó